Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nhiều tổ chức dân sự biểu tình chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật cuối tuần qua

Write: 2023-03-20 13:40:01Update: 2023-03-20 13:40:43

Nhiều tổ chức dân sự biểu tình chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật cuối tuần qua

Photo : YONHAP News

Trong cuối tuần trước, nhiều tổ chức dân sự tại Hàn Quốc và các đảng đối lập lại tiếp tục tổ chức biểu tình phía trước quảng trường Tòa thị chính Seoul. Những người tham gia biểu tình đã lên án Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật gây ra vết thương lòng và nỗi hổ thẹn cho người dân Hàn Quốc, chỉ trích đây là một sự sỉ nhục về mặt ngoại giao, một "thảm họa lịch sử". 

Chủ tịch tổ chức dân sự "Mạng lưới cánh bướm Hòa bình" Baek Hwi-seon chỉ trích Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bán rẻ "lòng tự tôn" của người dân và lịch sử của dân tộc cho Nhật Bản, trong khi Tokyo không hề hối lỗi, thừa nhận trách nhiệm về tội ác chiến tranh.

Các tổ chức biểu tình hối thúc Chính phủ rút lại giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến mà Bộ Ngoại giao công bố ngày 6/3, có nội dung để bên thứ ba chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản. Giải pháp này không khác nào bán rẻ nhân quyền của các nạn nhân, bác bỏ cả phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc. Đặc biệt, các tổ chức biểu tình chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol "vô trách nhiệm" khi nói rằng các nạn nhân sẽ không thể thực thi quyền đòi bồi thường.

Ngoài ra, các tổ chức này cho rằng việc hai nước nhất trí thành lập "Quỹ thanh niên tương lai" từ nguồn quỹ của giới doanh nghiệp Hàn-Nhật chỉ mang tính chất miễn tội cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản.

Chủ tịch tổ chức sinh viên mang tên "Một dân tộc" Kim Su-jeong chỉ trích Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol lập ra quỹ này hòng lấy lòng Chính phủ Nhật Bản, bán rẻ thanh niên, chà đạp lên các nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến.

Các tổ chức biểu tình cũng nhắc tới việc hai nước nhất trí khôi phục hoàn toàn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) hay việc Seoul rút lại vụ kiện quy chế xuất khẩu Nhật Bản tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhấn mạnh rằng chỉ có Hàn Quốc nhượng bộ, trong khi không hề nhận lại được gì.

Giáo sư Kim Kwi-ok Đại học Hansung chỉ ra rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ dốc lòng làm thỏa mãn Chính phủ Thủ tướng Kishida Fumio và thế lực cánh hữu của Nhật Bản, vốn đang xem Hàn Quốc như một "thuộc địa phiên bản hiện đại" của Tokyo.

Những người tham gia biểu tình đã tuần hành tới trước cửa trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul, yêu cầu Tokyo phải xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.

Một tổ chức theo khuynh hướng tiến bộ mang tên "Hành động thắp nến" cũng tổ chức biểu tình chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vừa qua, trong khi tổ chức dân sự khuynh hướng bảo thủ mang tên "Liên minh tự do mới" thì tổ chức biểu tình trước Văn phòng Tổng thống để phản đối lại tổ chức "Hành động thắp nến".

Lựa chọn của ban biên tập