Ngày 20/3, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã tổ chức họp báo, hối thúc Chính phủ phải rút lại dự thảo sửa đổi thời gian làm việc, có nội dung nâng thời gian làm việc tối đa trong tuần lên 69 tiếng.
Tổng liên đoàn lao động Dân chủ dẫn lời Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phát biểu gần đây rằng làm việc trên 60 tiếng/tuần là quá sức và chỉ thị phải bổ sung hoàn thiện lại dự thảo, qua đó đặt ra câu hỏi vậy người lao động một tuần làm việc 60 tiếng là ngắn chăng.
Tổ chức này chỉ trích dự thảo trên khuyến khích kéo dài thời gian làm việc, dẫn tới trường hợp người lao động tử vong vì làm việc quá sức, tuyên bố sẽ tố giác Tổng thống Yoon Suk-yeol và Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Jung-sik tội "âm mưu giết người".
Tổng liên đoàn chỉ ra rằng theo quy định của Bộ Tuyển dụng và lao động, tiêu chuẩn để được công nhận là tử vong do làm việc quá sức đó là "tử vong sau khi làm việc bình quân 64 tiếng/tuần trong vòng 4 tuần, hoặc bình quân 60 tiếng/tuần trong vòng 12 tuần". Việc Chính phủ khuyến khích kéo dài thời gian làm việc vượt quá tiêu chuẩn trên chính là "cố ý giết người".
Ngoài ra, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình vào ngày 25/3 tới tại Seoul với sự tham gia của hơn 15.000 thành viên, vào ngày 19/4 cũng tại Seoul, và biểu tình trên toàn quốc vào ngày Quốc tế Lao động 1/5 với sự tham gia của 200.000 thành viên trên cả nước.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/3 đã công bố dự thảo sửa đổi về chế độ thời gian làm việc, với nội dung mở rộng việc quản lý thời gian làm thêm giờ từ "tuần" thành "tháng", "quý", "6 tháng", "năm". Theo đó, các công ty có thể bố trí người lao động làm việc tối đa 69 tiếng/tuần trong khoảng thời gian nhất định khi công việc kinh doanh, sản xuất bận rộn, để người lao động có thể nghỉ dồn sau đó. Tuy nhiên, sau khi dư luận dấy lên nhiều ý kiến lo ngại về nội dung "tuần làm việc tối đa 69 tiếng", đặc biệt ở thế hệ trẻ, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra chỉ thị bổ sung cải thiện lại dự thảo.