Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Xúc tiến lập luật đặc biệt về vấn đề bồi thường lấy ý kiến của gia quyến nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-03-22 11:17:48Update: 2023-03-24 11:17:21

Xúc tiến lập luật đặc biệt về vấn đề bồi thường lấy ý kiến của gia quyến nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc ngày 21/3 đã mở buổi công bố lập trường của gia quyến các nạn nhân nhằm lập luật đặc biệt, với sự tham gia của hơn 200 người thuộc gia quyến các nạn nhân.

Đại diện phía gia quyến nạn nhân phát biểu các nạn nhân và gia quyến đã không biết đến khoản tiền mà Chính phủ Hàn Quốc nhận từ Chính phủ Nhật Bản cho tới khi Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật ký kết năm 1965 được công bố vào năm 2003. Do đó, phía gia quyến các nạn nhân hy vọng khoản tiền nhận được từ Nhật Bản sẽ được trả lại một cách chính đáng cho các nạn nhân. 

Đại diện phía gia quyến còn cho biết cố Tổng thống Park Chung-hee từng cam kết sẽ trả lại số tiền trên cho các nạn nhân nếu thu nhập bình quân đầu người (GNI) chạm mốc 2.000 USD. Giờ đây, GNI của Hàn Quốc đã lên mức 30.000 USD, nên quốc gia có trách nhiệm phải trả lại cái giá mạng sống mà người thân họ đã bị cướp đoạt.

Sự kiện cùng ngày được tổ chức nhằm lắng nghe tiếng nói từ phía những nạn nhân hiện đang trong vụ kiện, hoặc không khởi kiện, bao gồm cả những nạn nhân đang công tác trong quân đội, bên cạnh 15 nạn nhân được Chính phủ công bố giải pháp bồi thường gần đây.

Từ năm 1975 đến năm 1977, Chính phủ Hàn Quốc đã chi trả cho 83.519 trường hợp nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến bị thiệt mạng hoặc bị thiệt hại tài sản với số tiền là khoảng 9,2 tỷ won (703.900 USD), tương đương khoảng 9,7% khoản tiền 300 tỷ USD tiền Chính phủ Nhật Bản chi trả theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật.

Sau đó, Ủy ban chung công-tư được thành lập dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun công nhận số tiền bồi thường cho các nạn nhân là chưa đủ. Vì thế, từ năm 2005, Chính phủ đã bắt đầu tiến hành đăng ký điều tra thiệt hại để bồi thường đợt hai cho nạn nhân, và tính đến cuối tháng 2 vừa qua, đã có khoảng 78.000 nạn nhân đã được bồi thường với tổng số tiền là 650 tỷ won (497,8 triệu USD).

Mặc dù vậy nhiều ý kiến vẫn cho rằng số tiền được bồi thường là vẫn chưa đủ, và liên tiếp có các vụ kiện đòi doanh nghiệp Nhật Bản từng cưỡng ép lao động trong quá khứ bồi thường. Vì thế, phía gia quyến các nạn nhân đang yêu cầu xúc tiếp lập luật đặc biệt có nội dung quy định về phương án bồi thường cho các nạn nhân.

Quỹ trên có kế hoạch sẽ tiến hành thảo luận trong vòng ba ngày cho tới ngày 23/3, lắng nghe và phản ánh ý kiến gia quyến các nạn nhân, xúc tiến lập luật đặc biệt để giải quyết toàn diện vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.

Lựa chọn của ban biên tập