Nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ đồng hành Kang Jun-hyeon thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội ngày 6/4 đã công bố kết quả phân tích thu nhập từ lao động năm 2021 theo tài liệu của Cơ quan thuế quốc gia (NTS).
Kết quả cho thấy thu nhập bình quân trong năm 2021 của 19.959 người thuộc nhóm 0,1% có thu nhập cao nhất là 956,15 triệu won (725.300 USD), tăng 14,7% so với năm 2020. Trong khi đó, thu nhập bình quân cả năm của nhóm trung vị là 30,04 triệu won (22.788 USD), chỉ tăng 3,8%.
Có thể thấy thu nhập từ lao động của nhóm 0,1% có thu nhập cao nhất tăng mạnh, khiến chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm trên tăng từ 28,8 lần vào năm 2020 lên thành 31,8 lần trong năm 2021.
Khoảng cách này không thu hẹp được cho dù mở rộng phạm vi lượng người thuộc nhóm có thu nhập cao.
Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2021 của 199.591 người thuộc nhóm 1% dẫn đầu về thu nhập từ lao động là 317,3 triệu won (240.615 USD), gấp 10,6 lần thu nhập của nhóm trung vị. Con số này của nhóm 10% đứng đầu (1.995.914 người) là 129,1 triệu won (97.900 USD), cao gấp nhóm người có thu nhập trung vị 4,3 lần.
Ngoài ra, mức độ tập trung cho thu nhập cũng tăng lên ở nhóm người có thu nhập cao.
Thu nhập mà nhóm 0,1% dẫn đầu kiếm được là 19.083 tỷ won (14,47 tỷ USD), chiếm 2,4% trong tổng số lương là 803.209 tỷ won (609,09 tỷ USD), tăng 0,2%.
Nhóm 1% đứng đầu về thu nhập lao động chiếm 7,9% với 63.330 tỷ won (48,02 tỷ USD), nhóm 10% dẫn đầu thì chiếm 32,1% với 257.668 tỷ won (195,31 tỷ USD), tăng lần lượt 0,4% và 0,8% so với năm 2020.