4 nghị sĩ thuộc "Nhóm đối phó, ngăn cản việc xả nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển" của đảng đối lập Dân chủ đồng hành sáng ngày 6/4 đã đặt chân tới Nhật Bản, bắt đầu gặp gỡ các tổ chức dân sự và chuyên gia về an toàn nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản để thảo luận vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Chính phủ Tokyo.
Gặp gỡ báo giới trước khi lên đường tới Nhật Bản, các nghị sĩ nhấn mạnh việc xả nước nhiễm xạ ra biển là vấn đề gắn liền tới sự an toàn và tính mạng của người dân, cũng như quyền lợi sống còn của các ngư dân bị thiệt hại. Các nghị sĩ khẳng định sẽ truyền đạt rõ ràng những mối lo ngại trên cho phía Nhật Bản.
Trong một tin liên quan, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 5/4 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo lần thứ 4 được soạn thảo sau đợt điều tra của các chuyên gia nhằm kiểm chứng quá trình xử lý nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản.
Báo cáo đánh giá chương trình theo dõi tác động môi trường sau khi xả nước thải nhiễm xạ ra biển được Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) thiết lập dựa theo yêu cầu bổ sung của các chuyên gia IAEA là đáng tin cậy. Báo cáo khẳng định Tokyo có hệ thống bảo vệ khỏi tia phóng xạ bền vững.
Các chuyên gia cũng nêu ý kiến trong báo cáo trên rằng không cần thiết phải kiểm tra thêm về mặt kỹ thuật đối với kế hoạch của Tokyo. Tuy nhiên, Nhật Bản cần phải giải thích thêm về Đánh giá tác động môi trường tia phóng xạ (REIA), trong đó đề cập đến những tác động của việc xả nước thải nhiễm xạ.
Trong số nội dung cần giải trình bổ sung, Chính phủ Nhật Bản cần phải giải thích về việc cải thiện hơn nữa việc loại trừ lượng dùng các loại hải sản được đánh bắt ở vùng biển cách bờ 3 km.