Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc công bố chiến lược đầu tư nghiên cứu và phát triển ba công nghệ chủ lực

Write: 2023-04-06 16:23:35Update: 2023-04-06 16:23:38

Hàn Quốc công bố chiến lược đầu tư nghiên cứu và phát triển ba công nghệ chủ lực

Photo : KBS News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc đã cùng với các Bộ ngành liên quan công bố "Chiến lược nghiên cứu và phát triển siêu cách biệt ở ba công nghệ chủ lực" trong Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp sáng ngày 6/4.

Chiến lược lần này là kế hoạch chi tiết của "Chiến lược tăng trưởng mới 4.0" mà Chính phủ công bố trong tháng 2 vừa qua.

Trước mắt, Chính phủ sẽ rót 160.000 tỷ won (121,3 tỷ USD) để đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ba công nghệ chủ lực, gồm 156.000 tỷ won (118,2 tỷ USD) cho khối tư nhân và 4.500 tỷ won (3,41 tỷ USD) cho các cơ quan Chính phủ.

Theo đó, Seoul có kế hoạch sẽ ra mắt Hội đồng nghiên cứu công-tư ở các lĩnh vực, nhằm hỗ trợ cho các cơ quan, ban ngành như chia sẻ kết quả nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Có 45 công nghệ trọng tâm đã được Chính phủ chọn để đầu tư dựa trên lộ trình công nghệ tương lai của chíp bán dẫn được thành lập cùng với các chuyên gia tư nhân. Trong đó sẽ tập trung vào phát triển các công nghệ vật liệu sắt điện, từ tính và linh kiện Memristor có thể tạo ra tốc độ siêu cao, độ xếp chồng lớn, và tương thích với quy trình CMOS hiện có.

Đối với chíp bán dẫn hệ thống, mục tiêu là đảm bảo các công nghệ thiết kế và nâng cao cho chíp bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn mạng di động thế hệ thứ 6 (6G) và chíp bán dẫn dùng cho xe ô tô.

Ở lĩnh vực màn hình, Chính phủ xây dựng chiến lược bảo đảm ưu tiên 28 công nghệ nguồn chủ chốt, như phát triển công nghệ dựa theo tấm bán dẫn silicon có khả năng đạt được độ phân giải siêu cao (6.000 ppi).

Đối với mảng pin thế hệ mới, mục tiêu là phát triển 27 công nghệ chủ chốt ở ba lĩnh vực gồm pin thứ cấp, pin nhiên liệu hydro và pin đồng vị phóng xạ.

Chính phủ sẽ thúc đẩy dự án thành lập cơ sở nghiên cứu tại các trường đại học để bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan, tăng cường phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho các doanh nghiệp tư nhân.

Lựa chọn của ban biên tập