Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 7/4 công bố "Chiến lược công-tư về phát triển ngành công nghiệp pin sau Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ".
Theo nội dung được công bố, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Tổng công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc sẽ cho vay và bảo lãnh quy mô 7.000 tỷ won (5,31 tỷ USD) trong vòng 5 năm trong trường hợp doanh nghiệp vật liệu và pin của Hàn Quốc đầu tư thiết bị tại khu vực Bắc Mỹ.
Để phát triển pin LFP (Lithium Ferrous Phosphate), loại pin thế hệ mới, Chính phủ sẽ xúc tiến các đề án nghiên cứu mới có quy mô 50 tỷ won (37,9 triệu USD) để hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến ra thị trường.
Với các doanh nghiệp vật liệu, được đánh giá là đang có vai trò ngày một lớn sau Luật giảm lạm phát của Mỹ, Chính phủ sẽ nâng cao tỷ lệ khấu trừ thuế đầu tư với công nghệ chiến lược. Trong trường hợp các doanh nghiệp đang sở hữu công nghệ chiến lược cao quốc gia như vật liệu pin đầu tư vào bên trong khu công nghiệp thì sẽ được nâng mức trần về hệ số sử dụng đất, và hỗ trợ về thiết lập cơ sở hạ tầng.
Bộ trưởng Công nghiệp Lee Chang-yang nhấn mạnh khối tư nhân và Nhà nước phải cùng hợp lực để tìm kiếm giải pháp cho các bài toán chính, đối phó một cách hiệu quả với môi trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng sau Luật giảm lạm phát của Mỹ; đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước.