Từ ngày 10/4, Quốc hội sẽ mở phiên họp của Ủy ban toàn thể bắt đầu thảo luận về việc thay đổi cơ chế bầu cử sẽ áp dụng trong Tổng tuyển cử năm sau.
Trong vòng 4 ngày, cho tới hết ngày 13/4, tùy theo tỷ lệ số ghế của mỗi đảng, 100 nghị sĩ cầm quyền và đối lập sẽ tiến hành thảo luận đầy đủ về ba phương án sửa đổi chính.
Phương án đầu tiên là áp dụng hệ thống khu vực bầu cử quy mô trung bình trở lên mô hình thành thị và nông thôn hỗn hợp, trong đó khu vực đô thị được bầu ra tối đa 5 người, khu vực nông thôn, làng chài có dân số thấp vẫn bầu ra 1 người như hiện tại. Các nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng được bầu theo từng vùng, và phân bổ số ghế nghị sĩ theo tỷ lệ phiếu bầu của đảng tương tự như Tổng tuyển cử lần thứ XX.
Phương án thứ hai là duy trì hệ thống khu vực bầu cử nhỏ như hiện hành, nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng được chọn ra theo 6 vùng, phân bổ một số ghế căn cứ theo tỷ lệ phiếu bầu của đảng.
Phương án thứ ba là hệ thống khu vực bầu cử lớn theo danh sách mở, cho phép bầu tối đa 7 người trên mỗi đơn vị bầu cử; trong vòng bỏ phiếu tại khu vực, cử tri có thể lựa chọn chính đảng và ứng cử viên mà mình ủng hộ, nên trên thực tế đây là chế độ đại diện tỷ lệ toàn diện.
Cả ba phương án này đều giữ nguyên số nghị sĩ như hiện hành là 300 nghị sĩ.
Trước đó, Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon ngày 6/4 vừa qua đã đề xuất cắt giảm khoảng 30 nghị sĩ. Về điều này, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích ông Kim đang "dội gáo nước lạnh" vào nỗ lực cải cách chính trị của Quốc hội.
Mỗi đảng lại đang có những toan tính riêng về việc điều chỉnh số nghị sĩ khu vực, quy mô khu vực bầu cử, nên dự kiến quá trình thảo luận sửa đổi chế độ bầu cử sẽ còn nhiều nan giải.