Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, trong tuần thứ 13 năm 2023 (26/3-1/4), số bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú là 14,5 người, tăng 1,3 người so với tuần trước.
Xét theo độ tuổi, tỷ lệ nghi nhiễm cúm mùa ở độ tuổi 7-12 là 22,6 người, cao nhất trong các nhóm tuổi, sau đó tới độ tuổi 13-18 tuổi và 19-48 tuổi (17,2 người), 1-6 tuổi (17,1 người), dưới 12 tháng tuổi (12,3 tuổi).
Tỷ lệ bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa trong tuần cuối cùng năm ngoái (25-31/12) từng tăng vọt tới 60,7 người, sau đó có chiều hướng giảm dần, nhưng lại tăng trở lại, lên 13,2 người vào tuần thứ 11 năm nay (19-25/3), rồi tăng tiếp trong tuần thứ 12 lên 14,5 người.
Đầu tháng 3 là thời điểm khai giảng năm học mới, thêm vào đó Chính phủ xóa bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng từ ngày 20/3, nên dịch cúm mùa có xu hướng tăng trở lại.
Mặt khác, số bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính có triệu chứng như cảm cúm như chảy nước mũi, đau đầu, đau họng, có đờm, cũng đang có chiều hướng tăng nhanh gần đây. Nhiễm khuẩn đường hô hấp xảy ra khi bị nhiễm các loại vi-rút Adeno (HAdV), vi-rút Rhino (HRV), vi-rút hợp bào hô hấp (RSV). Số bệnh nhân nhập viện đã tăng từ 973 người trong tuần thứ 10 năm nay lên 1.802 người vào tuần thứ 13, tăng gấp 1,9 lần chỉ trong vòng ba tuần.