Hàn Quốc vừa phát hiện thêm một ca mắc Mpox, tên gọi mới của bệnh đầu mùa khỉ. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết vào ngày 6/4 vừa qua, một công dân người Hàn đã trình báo lên trung tâm y tế nghi nhiễm Mpox kết quả chẩn đoán và xét nghiệm ngày 7/4 cho thấy người này dương tính với virus đậu mùa khỉ.
Theo kết quả điều tra dịch tễ học, bệnh nhân trên không hề đi du lịch nước ngoài trong vòng ba tháng qua, nên được phỏng đoán là ca mắc trong cộng đồng đầu tiên tại Hàn Quốc. Cả 5 ca mắc trước đó đều có liên quan tới việc lây nhiễm từ nước ngoài hoặc bên trong cơ sở y tế.
Bệnh nhân nói trên bắt đầu phát ban trên da từ cuối tháng trước. Điều này cho thấy đã có khá nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân.
Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đang tiến hành điều tra về những nơi bệnh nhân đã lui tới, những người tiếp xúc, dự kiến sẽ phân loại thành nhóm rủi ro tùy theo mức độ tiếp xúc gần hay không để tiến hành quản lý. Kết quả điều tra dịch tễ sẽ được công bố vào ngày 12/4.
Hiện tại, bệnh nhân này đang nhập viện điều trị, tình trạng sức khỏe nhìn chung ổn định.
Đậu mùa khỉ vốn là một bệnh đặc hữu tại khu vực châu Phi. Tuy nhiên, trong năm ngoái, số ca mắc tại châu Âu tăng đột biến, khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 7 cùng năm.
Tại Hàn Quốc, sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái, cơ quan y tế đã nâng cảnh báo lên mức "chú ý", nhưng sau đó tình hình ổn định, nên đã hạ xuống mức "quan tâm". Khác với COVID-19, Mpox có nguy cơ lây nhiễm thấp và tỷ lệ tử vong dưới 1%.