Chính trị
Dự luật về lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra về dự án phát triển phường Daejang được thông qua
Write: 2023-04-11 16:36:09 / Update: 2023-04-11 21:39:04
Ủy ban Pháp chế và tư pháp tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 11/5 đã mở cuộc họp của Tiểu ban thứ nhất về thẩm định dự luật, thông qua dự luật về lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra bê bối của Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) thời ông Lee còn giữ chức Thị trưởng Seongnam.
Đảng Dân chủ đồng hành đơn phương thông qua dự luật trên sau khi các nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân rời khỏi cuộc họp để phản đối.
Dự luật được thông qua lần này vốn được nghị sĩ đảng Công lý Kang Eun-mi đề xuất, liên quan tới việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để làm sáng tỏ nghi ngờ khoản hối lộ 5 tỷ won (3,78 triệu USD) của công ty quản lý tài sản Hwacheon Daeyu, công ty bị nghi ngờ hưởng lợi trong dự án phát triển phường Daejang. Nội dung chính của dự luật là để một đảng nhỏ, thay vì hai đảng Sức mạnh quốc dân và Dân chủ đồng hành, đứng ra tiến cử công tố viên đặc biệt.
Trước đó, Tiểu ban trên đã tổ chức hai cuộc họp để thảo luận về dự luật này, nhưng gặp trở ngại trước sự phản đối của đảng cầm quyền với lập luận rằng dự luật chính là "bia đỡ đạn" cho Chủ tịch Lee Jae-myung. Mặc dù cuộc họp của Tiểu ban cùng ngày đã được tiến hành với sự tham gia của nghị sĩ đảng cầm quyền và phe đối lập, song chính giới đã tranh cãi gay gắt về nội dung của dự luật.
Trước tình hình căng thẳng, Chủ tịch Tiểu ban là nghị sĩ Ki Dong-min thuộc đảng Dân chủ đồng hành để ngỏ quyết tâm biểu quyết thông qua dự luật, bởi phe cầm quyền nếu có ý muốn giải quyết vấn đề bằng việc lập Nhóm công tố viên đặc biệt, thì bất cứ khi nào cũng có thể đề ra phương án thay thế. Đáp lại, tất cả các nghị sĩ là ủy viên của Tiểu ban thuộc đảng Sức mạnh quốc dân đã đồng loạt rời khỏi cuộc họp. Sau đó, toàn bộ nghị sĩ là ủy viên của Tiểu ban thuộc đảng Dân chủ đồng hành đã tán thành thông qua dự luật.
Như vậy, số phận của dự luật về việc lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ về khoản hối lộ 5 tỷ won trong vụ bê bối phát triển phường Daejang sẽ được quyết định tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Pháp chế và tư pháp. Tuy nhiên, khả năng dự luật được thông qua là không mấy khả quan bởi sự phản đối mạnh mẽ của Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp Kim Do-eup thuộc đảng Sức mạnh quốc dân.
Lựa chọn của ban biên tập