Tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc ngày 11/4 đã tổ chức lễ khởi công nhà máy chuyên sản xuất ô tô điện tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 quan chức Chính phủ, phía Hyundai và Kia cũng như đại diện các công ty đối tác.
Nhà máy mới sẽ là một nhà máy chuyên sản xuất ô tô điện đầu tiên tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Hyundai xây dựng thêm nhà máy ô tô mới trong nước kể từ sau năm 1994.
Nhà máy nằm trên khu đất có diện tích 99.000m², với vốn đầu tư 1.000 tỷ won (754,6 triệu USD), dự kiến bắt đầu sản xuất đại trà từ nửa cuối năm 2025, với công suất 150.000 xe/năm.
Xe ô tô được sản xuất tại nhà máy Hwaseong là "xe được chế tạo có mục đích" (Purpose Built Vehicle - PBV), được sử dụng vào các mục đích thương mại như giao hàng, taxi. Hãng dự kiến sẽ sản xuất model đầu tiên vào năm 2025 (tên dự án "SW"), sử dụng hệ thống khung gầm (platform) chuyên dụng cho ô tô điện PBV hình dạng ván trượt (skate board), có thể kết hợp một cách linh hoạt các chủng loại xe đa dạng, gia tăng được không gian bên trong xe và tải trọng.
Nhân lễ khởi công, tập đoàn ô tô Hyundai công bố sẽ đầu tư 24.000 tỷ won (18,11 tỷ USD) vào lĩnh vực ô tô điện trong nước cho tới năm 2030, đặt mục tiêu sản xuất 1,51 triệu xe/năm trong nước và 3,64 triệu xe trên toàn cầu, lọt vào Top 3 thế giới về doanh số xe điện vào năm 2030.
Tham dự lễ khởi công, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bày tỏ quyết tâm sẽ đưa Hàn Quốc lên thành một trong ba cường quốc trên thế giới về ô tô tương lai, thông qua nâng cao năng lực sản xuất xe ô tô trong nước lên gấp 5 lần hiện tại cho đến năm 2030.
Tổng thống nhận xét hiện nay nền công nghiệp xe ô tô trên thế giới đang có sự biến chuyển lớn với tỷ lệ cung ứng xe ô tô điện tăng chóng mặt. Mặt khác, việc gửi truyền dữ liệu siêu tốc và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo nên cuộc cách mạng về phương tiện di chuyển như năng lực tự hành trên xe ô tô. Ông Yoon nhấn mạnh nền công nghiệp đầu tàu của kinh tế Hàn Quốc là xe ô tô cần phải ứng phó sớm đối với những biến đổi này.