Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hành vi bạo lực học đường sẽ bị lưu hồ sơ 4 năm sau khi tốt nghiệp

Write: 2023-04-13 11:50:09Update: 2023-04-13 15:53:11

Hành vi bạo lực học đường sẽ bị lưu hồ sơ 4 năm sau khi tốt nghiệp

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/4 đã công bố đối sách tổng hợp về vấn nạn bạo lực học đường, nhân vụ bê bối bạo lực học đường của con trai luật sư Chung Sun-sin, khiến ông này phải rời khỏi vị trí Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia.

Mục tiêu chính trong đối sách công bố lần này là nhằm khiến học sinh phải nhận thức rõ ràng rằng bản thân mình nhất định sẽ gặp bất lợi nếu có hành vi bạo lực học đường.

Trước tiên, học sinh bị kỷ luật như đình chỉ học, chuyển lớp, chuyển trường do có hành vi bạo lực học đường thì hành vi đó sẽ bị lưu lại trong hồ sơ tối đa 4 năm sau khi tốt nghiệp. Trước ý kiến cho rằng lịch sử bạo hành học đường chỉ gây ảnh hưởng kết quả thi đại học với các trường tổ chức xét tuyển riêng, Chính phủ quyết định sẽ phản ánh thông tin về bạo lực học đường trong phần đánh giá thí sinh đối với cả các trường tổ chức thi tự luận hay xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh đại học.
     
Để đối phó với trường hợp học sinh gây hại lạm dụng kiện tụng đối với học sinh bị hại, gây ra thiệt hại lần hai cho nạn nhân, Chính phủ cũng sửa đổi chế độ để các trường chỉ có thể xóa dữ liệu liên quan đến hành vi bạo lực học đường trong học bạ khi có sự đồng ý của người bị hại.

Ngoài ra, Chính phủ cũng tăng cường biện pháp bảo hộ cho học sinh bị bạo lực học đường. Trước tiên, thời gian cách ly ngay lập tức giữa nạn nhân và người bạo hành vốn là ba ngày nay được kéo dài thành 7 ngày. Theo quy định hiện tại, nếu chỉ cách ly ba ngày bao gồm cả cuối tuần thì việc cách ly hầu như không còn ý nghĩa, không giúp ích thực tế. Trong trường hợp nạn nhân mong muốn cách ly hoàn toàn với học sinh bạo hành, thì hiệu trưởng có thể quyết định đình chỉ học hoặc chuyển lớp.

Chính phủ sẽ nâng số cơ quan chuyên môn hỗ trợ về pháp lý cho các học sinh bị bạo lực học đường trong giai đoạn đầu bị hại lên 400 nơi trên toàn quốc.

Để khuyến khích giáo viên đối phó tích cực với hành vi bạo lực học đường, Chính phủ cũng quyết định không truy cứu trách nhiệm với giáo viên nếu không có sơ suất nào nghiêm trọng hoặc cố ý trong quá trình giải quyết dù xảy ra tranh chấp.

Lựa chọn của ban biên tập