Tại buổi tọa đàm định kỳ hàng tuần với cán bộ Bộ Tư pháp vào ngày 12/4, Bộ trưởng Han Dong-hoon nhấn mạnh về việc cần thiết khôi phục Cục Phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức, đóng vai trò "tháp điều khiển" trong điều tra về tội phạm ma túy.
Ông Han chỉ ra rằng, trong quá trình Chính phủ tiền nhiệm nỗ lực xóa bỏ quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát với tội phạm ma túy, Cục Phòng chống tội phạm có tổ chức của Viện Kiểm sát tối cao, nơi từng điều tra tội phạm có tổ chức và tội phạm ma túy, đã được hợp nhất với Cục Phòng chống tham nhũng. Chính điều này đã làm cho năng lực đối phó với tội phạm ma túy của Viện Kiểm sát bị suy giảm, số vụ phạm tội ma túy trong năm 2022 đạt mức cao kỷ lục.
Theo Bộ trưởng Han, Hàn Quốc vốn không phải là một quốc gia không kiểm soát được tội phạm ma túy, nếu như không thể ngăn chặn được tình trạng này ngay thì sẽ khó có thể kiểm soát sau này, lúc đó hối hận cũng đã quá muộn.
Bộ trưởng Tư pháp chỉ ra rằng rõ ràng có vấn đề khi hợp nhất Cục Phòng chống tham nhũng, nơi điều tra tội phạm là công chức, với Cục Phòng chống tội phạm có tổ chức, nơi điều tra về tội phạm về ma túy và các tội phạm có tổ chức khác, bởi hai nơi này rõ ràng khác nhau về tính chất điều tra và tính chuyên môn. Điều này không khác nào một thầy giáo phải dạy cả môn Văn và môn Toán, trên thế giới chưa hề có tiền lệ.
Ông Han nhấn mạnh việc sửa đổi cơ cấu bộ máy Viện Kiểm sát tối cao không cần sửa đổi luật, mà có thể tiến hành theo chỉ thị của Bộ trưởng Tư pháp; chỉ đạo Viện Kiểm sát phải chuẩn bị cải tổ bộ máy một cách nhanh chóng và hiệu quả.