Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Liên minh Hàn-Mỹ củng cố "chiếc ô hạt nhân" thông qua Đối thoại quốc phòng tích hợp song phương

Write: 2023-04-13 16:04:43Update: 2023-04-13 16:28:26

Liên minh Hàn-Mỹ củng cố "chiếc ô hạt nhân" thông qua Đối thoại quốc phòng tích hợp song phương

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 13/4 cho biết đã tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 22 trong hai ngày 11-12/4 (giờ địa phương) tại thủ đô Washington (Mỹ) để thảo luận về phương án tăng cường năng lực răn đe mở rộng đối với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên.

Đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc là Trưởng phòng chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Huh Tae-keun, phía Mỹ là Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á Siddharth Mohandas.

Theo tuyên bố chung phát biểu sau cuộc họp, tại Hội nghị sáng kiến chính sách an ninh (SPI), Seoul và Washington đã tái xác nhận mục tiêu chung hai nước là phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc, liên quân Hàn-Mỹ sẽ bảo vệ lãnh thổ Hàn Quốc, tăng cường năng lực và trạng thái phòng thủ chung nhằm kìm hãm tranh chấp trên bán đảo này.

Hai bên còn có cùng quan điểm về tầm quan trọng của việc mở lại các cuộc tập trận ngoài trời quy mô lớn, cũng như sự cần thiết phải tập trận chung trong nửa cuối năm nay.

Seoul và Washington đã nhấn mạnh rằng Mỹ, hay các nước đồng minh và các quốc gia anh em đều không thể dung thứ trước các cuộc tấn công bằng hạt nhân của Bình Nhưỡng, và cảnh cáo sẽ đặt dấu chấm hết cho chính quyền Kim Jong-un.

Thêm vào đó, hai nước Hàn-Mỹ còn thảo luận về kế hoạch xây dựng bãi tập bắn đạn thật đa mục đích chung của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, phương án đảm bảo quyền tự do tiếp cận căn cứ tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). 

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về phương án nâng cao năng lực thi hành răn đe mở rộng tại cuộc họp của Ủy ban chiến lược răn đe Hàn-Mỹ (DSC).

Liên minh Hàn-Mỹ đã nhất trí sẽ củng cố mối quan hệ hợp tác trong từng lĩnh vực răn đe mở rộng, như chia sẻ thông tin ứng phó với sự uy hiếp của Bắc Triều Tiên, đề ra kế hoạch chung hay các cơ chế thảo luận, tăng cường vai trò của Hàn Quốc trong hệ thống phòng thủ chung; nhất trí sẽ hợp tác mật thiết để thực hiện Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của từng nước.

Lựa chọn của ban biên tập