Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Seo Min-jeong trong buổi gặp gỡ báo giới ngày 13/4 cho biết Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến sẽ chi trả tiền bồi thường và lãi trả chậm theo phán quyết của Tòa án năm 2018 cho 10 gia quyến nạn nhân từ ngày 14/4, sau khi Tòa án tối cao tuyên bố chấp thuận giải pháp của Chính phủ.
Vụ trưởng Seo cho biết các gia quyến này đều bày tỏ ý nguyện mong sớm được giải quyết vấn đề và đồng ý nhận khoản chi trả tiền bồi thường theo phán quyết của Tòa án dựa trên giải pháp của Chính phủ.
Bộ Ngoại giao ngày 6/4 vừa qua đã công bố giải pháp thành lập quỹ do doanh nghiệp tư nhân tự nguyện đóng góp, thay mặt cho doanh nghiệp Nhật Bản từng cưỡng ép lao động thời chiến chi trả tiền bồi thường và lãi trả chậm cho 15 nạn nhân đã được Tòa án tuyên bố thắng kiện.
Sau đó, Chính phủ và Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã gặp gỡ từng nạn nhân và gia quyến, giải thích và mong phía nạn nhân thấu hiểu giải pháp của Chính phủ.
Trong số 15 người được Tòa án tuyên thắng kiện, có gia quyến 10 người đã đồng ý nhận tiền bồi thường từ Quỹ. Phía Quỹ cũng cho biết đã trả tiền bồi thường lần đầu vào ngày 7/4 vừa qua cho gia quyến của hai nạn nhân đã nộp đơn đăng ký trước đó. 8 người còn lại đã được phê duyệt chi trả bồi thường và được tiến hành thủ tục chi trả trong ngày 14/4. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao và Quỹ hỗ trợ nạn nhân khẳng định các quy trình bồi thường nạn nhân không có nghĩa là "quyền đòi bồi thường" của họ không còn hiệu lực.
Được biết khoản tiền mà các nạn nhân được tuyên thắng kiện ban đầu là từ 80 triệu đến 100 triệu won (61.550 USD - 76.950 USD). Nếu cộng thêm cả lãi suất trả chậm thì khoản tiền mà các nạn nhân được nhận là khoảng từ 200 triệu won đến 290 triệu won (153.860 USD - 223.111 USD).
Phía 5 nạn nhân vẫn chưa chấp thuận giải pháp của Chính phủ đã chính thức gửi công văn tới Quỹ, bày tỏ phản đối phương án của Chính phủ. Trong số này bao gồm ba nạn nhân hiện vẫn còn sống. Chính phủ sau khi công bố giải pháp đã không trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với ba nạn nhân này, và chỉ mới gặp gia quyến một nạn nhân trong số hai nạn nhân còn lại.
Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực đề nghị gặp gỡ và giải thích một cách chân thành về giải pháp đã đề ra cho các nạn nhân và gia quyến.