Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho nhận định nền kinh tế Hàn Quốc vẫn còn nhiều bất ổn và tiềm tàng nhiều yếu tố gây bất ổn tài chính, nên Chính phủ sẽ theo dõi một cách chặt chẽ để ổn định kinh tế và thị trường.
Phát biểu trên được Phó Thủ tướng Choo đưa ra trong buổi gặp gỡ với phóng viên tại trụ sở Quỹ tiền tệ quốc tế ở Washington (Mỹ) vào ngày 13/4 (giờ địa phương), khi ông đang trong chuyến thăm Mỹ để dự Đại hội đồng Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB).
Ông Choo cho biết tình hình kinh tế mỗi nước trong năm nay sẽ có sự chênh lệch đôi chút, song hầu hết đều có chung nhận định rằng năm 2023 sẽ là một năm không mấy thuận lợi về mọi mặt. Kinh tế Hàn Quốc từ quý IV năm ngoái tới nửa đầu năm nay đã và đang đối mặt với khó khăn lớn, nhưng sau đó sẽ dần ổn định trong nửa cuối năm.
Về tình hình tài chính của Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Choo cho biết theo tổng hợp ý kiến từ các tổ chức xếp hạng tín dụng thì niềm tin vào tính lành mạnh của thị trường và tổ chức tài chính của Hàn Quốc là khá cao. Seoul cũng đã liên tục tăng cường các biện pháp đẩy mạnh tính lành mạnh của thị trường tài chính trong thời gian qua.
Liên quan tới vấn đề giá cả, ông Choo cho biết tỷ lệ tăng vật giá đang cho thấy xu hướng dần chững lại sau khi chạm đỉnh 6,3%. Giá tiêu dùng hiện vẫn ở mức rất cao là 4,2%, nên Chính phủ cần đặt chính sách ổn định giá cả lên ưu tiên hàng đầu.
Mặt khác, ông Choo nhận định châu Âu đang dần dần lấy lại đà hồi phục, còn kinh tế Mỹ hiện vẫn tốt nhưng có thể sẽ chững lại một chút trong thời gian tới.