Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Tổng công ty khai thác khoáng sản và quản lý thiệt hại (KOMIR) cho biết sẽ phái cử đoàn khảo sát công-tư về khoáng sản quan trọng đến hai đất nước giàu lithium là Chile và Argentina trong vòng từ ngày 18-21/4.
Bộ Công nghiệp giải thích rằng lần phái cử nhân lực này là nhằm tăng cường hợp tác với các nước giàu tài nguyên và thúc đẩy phát triển tài nguyên nước ngoài với sự dẫn dắt của doanh nghiệp tư nhân, trong tình hình chủ nghĩa dân tộc tài nguyên đang dần lan rộng, như việc Mexico quốc hữu hóa lithium và các quốc gia Trung và Nam Mỹ xúc tiến thành lập các nhóm thảo luận về lithium.
Thêm vào đó là việc Chính phủ Hàn Quốc cần phải giảm độ phụ thuộc vào một số nước nhất định về khoảng sản quan trọng, để ứng phó với Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, Đạo luật nguyên liệu quan trọng (CRMA) của Liên minh châu Âu (EU).
Trước tiên, đoàn khảo sát sẽ đến trao đổi với Bộ trưởng Khoáng sản và quan chức Tổng công ty khoáng sản Chile, nhằm kêu gọi nước này hợp tác để doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào các dự án khoáng sản quan trọng của quốc gia dẫn đầu thế giới về lượng lithium này.
Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng dự kiến sẽ cùng Tổng công ty Khoáng sản Chile tổ chức hội thảo kinh doanh khoáng sản quan trọng vào ngày 19/4 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ chia sẻ chiến lược phát triển lithium của Chính phủ Chile và tìm kiếm cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc.
Tại Argentina, đoàn khảo sát sẽ có cuộc gặp với chính quyền tỉnh Salta, nơi đang xúc tiến dự án xây dựng nhà máy lithium, và quan chức của công ty về năng lượng và khoáng sản REMSA, nhằm kêu gọi sự hợp tác để thúc đẩy dự án, cũng như thảo luận về việc tìm kiếm các dự án lithium có tiềm năng.
Vào tháng 2 vừa qua, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đã đưa ra chiến lược tăng cường khoáng sản quan trọng, thông qua củng cố mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các quốc gia giàu tài nguyên.