Tại cuộc họp Ủy viên tối cao đảng vào ngày 17/4, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung lần đầu xin lỗi chính thức người dân liên quan tới nghi ngờ cựu Chủ tịch đảng Song Young-gil "rải phong bì tiền" nhằm lôi kéo sự ủng hộ trước thềm Đại hội toàn đảng cách đây hai năm.
Ông Lee cho biết sẽ không chỉ trích thời điểm hay ý đồ điều tra của Viện Kiểm sát, mà chỉ xin lỗi người dân trên cương vị là Chủ tịch đảng đối lập.
Chủ tịch Lee tuyên bố đảng Dân chủ đồng hành sẽ không lập ra một tổ chức phụ trách điều tra nghi ngờ, như nội dung thảo luận cuối tuần trước. Thay vào đó, ông Lee Jae-myung yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ việc một cách công bằng, đồng thời đề nghị cựu Chủ tịch đảng Song Young-gil về nước sớm. Ông Song hiện đang lưu trú ở Pháp, được cho là sẽ tổ chức họp báo tại Pháp vào cuối tuần này để đưa ra lập trường về thời điểm về nước.
Nội bộ đảng đối lập đang tỏ ra khá bối rối. Một nghị sĩ không ủng hộ Chủ tịch Lee Jae-myung cho rằng nếu không có biện pháp xử lý đối với vụ việc "đi quá giới hạn" lần này thì toàn đảng sẽ bị thiệt hại trong cuộc Tổng tuyển cử năm sau.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì đang công kích đảng Dân chủ đồng hành là một "chính đảng tham nhũng", yêu cầu đảng này phải tổ chức phiên chất vấn khẩn cấp tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp.
Đảng Công lý cũng cho rằng lời xin lỗi của ông Lee Jae-myung là chưa đủ, nhấn mạnh chính giới Hàn Quốc phải loại bỏ và trừng phạt nghiêm văn hóa chính trị lỗi thời.