Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) được đưa tin vào ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc sẽ phát triển vũ khí "uy lực lớn, siêu tính năng".
Hiện tại, vũ khí có thể trừng phạt và đáp trả trên diện rộng Bắc Triều Tiên chính là "tên lửa đạn đạo uy lực lớn" được Seoul lần đầu công bố tại lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội năm ngoái. Chỉ riêng trọng lượng đầu đạn đã lên tới 8 tấn, được mệnh danh là "siêu tên lửa", có thể xuyên thủng mục tiêu sâu dưới 100m dưới lòng đất, phá hủy các cơ sở trọng yếu của quân địch. Hàn Quốc đã phóng thử nhiều lần loại tên lửa mới này, dự kiến sẽ bố trí thực chiến vào năm sau.
Ngoài ra, Seoul được cho là đã tới giai đoạn hoàn tất bom xung điện từ (EMP), loại bom có thể phóng ra xung điện từ mạnh trên vùng trời của quân địch, làm tê liệt mạng lưới điện, hệ thống viễn thông của quân địch. Một quan chức cấp cao trong quân đội cho biết hiện tại, bom xung điện từ đang được phát triển theo hình thức phóng từ mặt đất và phát nổ trên không.
Hàn Quốc cũng đang đẩy nhanh tốc độ phát triển tên lửa bội siêu thanh có thể tùy ý thay đổi quỹ đạo bay, với vận tốc bay gấp hơn hai lần chiến đấu cơ siêu thanh.
Phát biểu nói trên của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong bài phỏng vấn với Reuters được phân tích là nhằm thể hiện rằng Hàn Quốc sẽ đối phó một cách áp đảo với uy hiếp từ miền Bắc bằng vũ khí siêu tính năng, uy lực lớn có khả năng "thay đổi cuộc chơi".
Trong khi đó, Mỹ cũng đang răn đe quyết liệt Bắc Triều Tiên. Tư lệnh Lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc Paul LaCamera đánh giá tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể vươn xa tới tận thủ đô Washington. Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng John Hill thì tái khẳng định lập trường đáp trả bằng hạt nhân nếu Bình Nhưỡng sử dụng hạt nhân.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ra chỉ thị quân đội nước này phóng vệ tinh trinh sát quân sự số 1 theo đúng kế hoạch đề ra.