Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 20/4, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul vẫn giữ lập trường không đổi về vấn đề viện trợ cho Kiev. Trong năm nay, Hàn Quốc đã tích cực viện trợ nhân đạo, tài chính cho Ukraine, và có thể thảo luận về việc tái thiết nước này nếu cần thiết.
Quan chức này cho biết luật pháp Hàn Quốc không có điều khoản quy định rằng Chính phủ không được hỗ trợ quân sự cho nước thứ ba gặp khó khăn. Tuy nhiên, lý do mà Chính phủ không viện trợ quân sự cho Ukraine cho tới nay để giữ thế cân bằng, giữa một bên là việc tích cực tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ tự do cho Ukraine, một bên là kiểm soát quan hệ Hàn-Nga một cách ổn định.
Về việc Nga phản đối phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol một ngày trước cho rằng Hàn Quốc sẽ khó cố chấp giữ nguyên lập trường chỉ viện trợ nhân đạo cho Ukraine nếu xảy ra thảm sát dân thường quy mô lớn, quan chức Văn phòng Tổng thống nhận định Matxcơva chỉ đang bình luận về một giả thiết của Seoul. Ông nhấn mạnh lập trường của Hàn Quốc sẽ còn phụ thuộc vào hành động của Nga trong thời gian tới.