Chuyên gia kinh tế cấp cao Yothin Jinjarak thuộc bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong bài phỏng vấn ngày 18/4 nhận định chu kỳ chíp bán dẫn sau khi chạm đáy sẽ có xu hướng hồi phục từ cuối năm nay, nhờ nhu cầu tăng xuất phát từ việc Trung Quốc nối lại các hoạt động kinh tế sau đại dịch. Theo đó, triển vọng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay cũng sẽ dần biến chuyển tích cực hơn.
Chuyên gia này chỉ ra rằng việc Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế là "yếu tố tác động hai chiều" tới kinh tế Hàn Quốc. Đặc biệt, xuất khẩu của ngành chế tạo Hàn Quốc sẽ tăng, khách du lịch Trung Quốc tới Hàn Quốc tăng, tác động tích cực tới toàn bộ nền kinh tế.
Trong quý I năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 4,5%, cao hơn hẳn quý trước. Nhu cầu tiêu dùng tại quốc gia tỷ dân này được dự báo sẽ đóng góp vào sự gia tăng xuất khẩu của Hàn Quốc.
Chuyên gia này nhận định nếu lạm phát tại các quốc gia phát triển không sớm hạ nhiệt thì các ngân hàng trung ương sẽ có thể tiếp tục hoặc đẩy nhanh chính sách thắt chặt tiền tệ, khi đó lãi suất cao sẽ gây ra bất ổn tới thị trường tài chính.
Chuyên gia ADB cũng nêu ra một yếu tố bất ổn khác, như chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài khiến chuỗi cung ứng thực phẩm, năng lượng bị gián đoạn, gây sức ép kéo vật giá tiếp tục tăng. Ngoài ra, giá dầu quốc tế dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong năm nay do Trung Quốc mở rộng nhu cầu và hạn chế về nguồn cung dầu mỏ.
Trước đó, ADB dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,5% trong năm nay, thấp hơn 0,1% so với dự báo của Ngân hàng trung ương và Chính phủ Hàn Quốc, sau đó sẽ tăng lên 2,2% trong năm sau.