Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã có bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap qua điện thoại vào ngày 21/4, cho biết hiện vẫn chưa phải là giai đoạn để đưa ra quyết định về việc tăng giá điện.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và Chính phủ một ngày trước đã tổ chức buổi tọa đàm về giá gas và điện có sự tham gia của giới tư nhân, song không hề đề cập đến thời điểm quyết định tăng giá điện và gas.
Chủ tịch Ủy ban chính sách thuộc đảng Sức mạnh quốc dân Park Dae-chul trong buổi họp báo về kết quả tọa đàm cho biết trong cuộc họp, các bên đều có chung nhận định rằng việc tăng giá điện và gas là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ông Park cũng không nhắc đến thời điểm quyết định về việc này.
Nếu như trong năm nay Chính phủ không quyết định về việc tăng giá điện và gas thì mức giá cước trong quý II tới sẽ vẫn được áp dụng như mức giá của quý I.
Một quan chức cấp cao của Chính phủ cho biết các cố vấn kinh tế Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Giám đốc Tổng công ty điện lực (KEPCO) sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 24-30/4, nên khả năng Chính phủ quyết định tăng giá điện và gas trong tháng này là rất khó.
Theo đó, Tổng công ty điện lực sẽ không tránh khỏi tình trạng thua lỗ thêm. Đơn giá mua điện trong năm ngoái là 155,5 won/kWh; trong khi đơn giá bán ra là 120,51 won, thấp hơn 30 won so với đầu vào. Vì thế mà KEPCO đã tổn thất lên đến 22.800 tỷ won (17,18 tỷ USD) vào năm 2022.
Giá điện trong quý I năm nay đã tăng thêm 13,1 won/kWh, mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Mặc dù vậy, giá điện cung cấp cho người dân vẫn thấp hơn so với giá sản xuất.
Trước tình hình này, KEPCO ngày 21/4 đã công bố kế hoạch sẽ sớm lập đối sách bổ sung, trong đó bao gồm cắt giảm chi phí nhân lực, đổi mới tổ chức, hỗ trợ tầng lớp gặp khó khăn về năng lượng và nâng cao tiện ích cho người dân.