Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Chung Jae-ho ngày 20/4 đã điện đàm cho Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông để truyền đạt rõ ràng lập trường rằng cộng đồng quốc tế, bao gồm Seoul, đang đặt mối quan tâm lớn vào tình hình căng thẳng tại eo biển Đài Loan gần đây.
Thêm vào đó, Đại sứ Chung còn nhấn mạnh nền hòa bình và ổn định của khu vực eo biển Đài Loan ảnh hưởng mạnh đến khu vực và thế giới trên mọi khía cạnh gồm an ninh, kinh tế.
Theo ông Chung, Hàn Quốc vẫn giữ vững lập trường mong muốn mối quan hệ hòa bình và ổn định giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ được duy trì thông qua đối thoại và hợp tác, đồng thời cũng luôn tôn trọng nguyên tắc "một Trung Quốc".
Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Seoul đối thoại, liên quan đến phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/4, phản đối việc thay đổi tình hình căng thẳng ở Đài Loan bằng vũ lực.
Về phần mình, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ không cho phép bên thứ ba "nói leo" can thiệp vào, làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ Seoul, khiến mâu thuẫn ngoại giao Hàn-Trung thêm gay gắt.
Đại sứ Chung Jae-ho cũng nhiều lần nhấn mạnh đây là những nhận xét "thô lỗ" nghiêm trọng về ngoại giao không phù hợp với tinh thần tôn trọng lẫn nhau của hai nước.
Đáp lại, Thứ trưởng Tôn Vệ Đông cho biết đây lời phát biểu được đưa ra trong lúc trả lời báo chí, và không có ý nhắm vào Tổng thống Yoon.
Theo đó, có phân tích cho rằng Thứ trưởng Trung Quốc có thái độ muốn kiểm soát tình hình, song báo chí nước này thì lại liên tục lên án gay gắt Hàn Quốc, cho thấy Bắc Kinh đang có hành động tấn công thị uy ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp diễn ra vào ngày 26/4.