Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ngày 24/4 đã đưa ra lập trường chính thức về vấn đề eo biển Đài Loan, trong đó đề cập Seoul đã thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc "một Trung Quốc" vào năm 1992 khi hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao; đồng thời nhấn mạnh đây là lời hứa nghiêm túc mà Seoul đã đưa ra và là nền tảng mang tính chính trị trong sự phát triển mối quan hệ Hàn-Trung.
Đại sứ quán phản đối mạnh mẽ việc Hàn Quốc lợi dụng vấn đề Đài Loan để can thiệp vào nội bộ Trung Quốc và khẳng định vấn đề này là trọng tâm trong các lợi ích chính của Bắc Kinh, là "lằn ranh đỏ" không được xâm phạm. Thêm vào đó, nước này còn bày tỏ sự thấu hiểu phần nào và tôn trọng mong ước thống nhất hai miền Nam-Bắc của người dân Hàn Quốc, và ủng hộ việc cải thiện mối quan hệ, hợp tác hòa giải, thống nhất trong hòa bình một cách triệt để và tự chủ, thông qua đối thoại và thảo luận.
Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã phản đối việc thay đổi tình hình căng thẳng ở Đài Loan bằng vũ lực. Ngay sau đó, các kênh ngoại giao Trung Quốc và cơ quan truyền thông tại nước này đã có những phản ứng kịch liệt, được phỏng đoán là nhằm ngăn chặn việc Seoul mang chủ đề này ra thảo luận với Washington tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 26/4.
Trong một diễn biến khác, Cục Hải sự thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) ngày 25/4 đã tiến hành tập trận quân sự tại biển Bột Hải, phía Bắc vùng biển phía Tây, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều cùng ngày. Cơ quan này đã khoanh vùng khu vực tập trận và cấm tàu thuyền đi vào đây trong thời gian tập trận. Khu vực này là vùng biển nằm giữa thành phố Đại Liên trên bán đảo Liêu Đông và thành phố Yên Đài thuộc bán đảo Sơn Đông, gần nhất với bán đảo Hàn Quốc.