Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/4 đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách nhân lực nước ngoài lần thứ 37, quyết định áp dụng hạn ngạch mỗi năm đưa 5.000 người lao động nước ngoài vào làm việc tại ngành đóng tàu cho đến năm 2025.
Trước đó, chủ doanh nghiệp đóng tàu thường gặp khó khăn trong việc sử dụng lao động phổ thông nước ngoài không chuyên nghiệp mang visa E-9.
Do đó, Chính phủ có kế hoạch sẽ lập nên hạn ngạch riêng cho ngành đóng tàu, chọn ra lao động có năng lực trong lĩnh vực liên quan ngay từ giai đoạn tuyển dụng, tăng cường giáo dục chuyên môn, cải thiện môi trường làm việc và điều kiện sinh sống.
Seoul dự kiến cũng sẽ xem xét việc mở rộng hạn ngạch riêng cho các ngành nghề thiếu nhân lực có ký kết hợp đồng chủ thợ như đóng tàu, sau khi đánh giá kết quả áp dụng chế độ mới.
Ngoài ra, Hàn Quốc quyết định sẽ giảm thời gian hạn chế tái nhập cảnh từ 6 tháng xuống một tháng cho người lao động nước ngoài ngành xây dựng đã xuất cảnh và thỏa mãn đủ điều kiện.