Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 25/4 đã thông qua dự thảo Chiến lược cơ bản về việc xúc tiến dự án vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa (L-SAM 2).
DAPA cho biết dự án này sẽ nâng gấp ba lần phạm vi phòng thủ của L-SAM, hiện đang có độ cao đánh chặn là từ 40-70 km.
Tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc hiện có tầm cao đánh chặn là từ 40-150 km. Tầm cao đánh chặn của L-SAM 2 dự kiến sẽ được lên mức tối đa 150 km tương đương THAAD.
Ngoài ra, chiến lược cơ bản L-SAM 2 còn bao gồm nội dung đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu vũ khí dẫn đường có khả năng đánh chặn giai đoạn lượn, đối phó với tên lửa bội siêu thanh của Bắc Triều Tiên từ khoảng cách xa. Miền Bắc đã thử nghiệm loại tên lửa này vào năm 2021 và năm ngoái.
Tên lửa bội siêu thanh là tên lửa có thể bay với vận tốc đạt trên Mach 5 trong bầu khí quyển, sau đó có thể điều chỉnh quỹ đạo bay, nên khó đánh chặn hơn các loại tên lửa đạn đạo khác của miền bắc.
DAPA có kế hoạch bố trí hệ thống L-SAM 2 cho tới năm 2035, với tổng ngân sách là 2.700 tỷ won (2,02 tỷ USD).
Mặt khác, DAPA cùng ngày cũng thông qua dự thảo Chiến lược cơ bản về dự án hệ thống vũ khí dẫn đường đất đối không tầm trung M-SAM Block III, còn được gọi là "Cheongung-III" (Thiên cung-III), với tổng ngân sách khoảng 2.800 tỷ won (2,09 tỷ USD), nhằm hiện đại hóa hệ thống vũ khí cho tới năm 2034.
Một quan chức DAPA cho biết thông qua hai dự án trên, quân đội sẽ có thể đẩy cao được hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), nâng cao được năng lực răn đe đối với uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên.
Bên cạnh đó, một quan chức Chính phủ cùng ngày cho biết Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng đã tiến hành đánh giá thử nghiệm và kết luận vũ khí laser đối không “Block I” là “phù hợp để chiến đấu”.
Trong quá trình đánh giá thử nghiệm, loại vũ khí này đã phóng laser 30 lần, nhắm trúng vào 30 máy bay không người lái bay từ cách xa 3 km. Theo đó loại vũ khí này sẽ được bắt đầu sản xuất đại trà và triển khai từ năm sau. Khi đó Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vũ khí laser đối không.