Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 27/4 mở cuộc họp toàn thể cuối cùng của kỳ họp bất thường tháng 4. Chính giới dự kiến sẽ không khỏi xung đột về việc chỉ định thông qua nhanh dự luật về việc lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ về khoản hối lộ 5 tỷ won (3.733 USD) trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) và điều tra nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, cũng như vấn đề thông qua Luật điều dưỡng.
Đại diện tại Quốc hội của đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Hong-geun khẳng định sẽ khép lại tranh cãi về các dự luật dân sinh và dự luật vê việc lập Nhóm công tố viên đặc biệt như trên trong cuộc họp cùng ngày.
Trong khi đó, Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Yun Jae-ok lại bày tỏ lập trường sẽ kiến nghị Tổng thống dùng quyền phủ quyết nếu như phe đối lập thông qua Luật Điều dưỡng. Đảng này cũng không đồng ý việc chỉ định thông qua nhanh dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt.
Một ngày trước thềm cuộc họp toàn thể của Quốc hội, Đại diện tại Quốc hội của hai đảng đã thảo luận lần cuối về các dự luật tranh cãi nhưng vẫn chưa thể khép lại bất đồng ý kiến.
Tuy nhiên, Đại diện hai đảng nhất trí sẽ biểu quyết trong cuộc họp toàn thể ngày 27/4 để thông qua dự thảo kéo dài thời hạn hoạt động thêm 6 tháng cho Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị và Ủy ban đặc biệt về cải cách lương hưu, vốn sẽ hết thời hạn hoạt động vào cuối tháng này.
Phiên họp Quốc hội toàn thể cùng ngày cũng dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề chuyển trực tiếp dự thảo sửa đổi Luật phát thanh và truyền hình, gồm nội dung thay đổi cơ cấu sự thống trị của các kênh truyền hình Nhà nước.
Riêng dự thảo ban hành luật đặc biệt nhằm hỗ trợ cho những nạn nhân bị lừa đảo khi thuê nhà trọn gói (jeonse) được thảo luận tại Ủy ban Địa chính và giao thông tại Quốc hội dự kiến sẽ được đưa lên phiên họp toàn thể ngày 28/4, nên có khả năng sẽ được biểu quyết thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội tháng 5.