Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Seoul chỉ trích truyền thông Bắc Kinh về nội dung phỏng vấn của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Write: 2023-04-27 13:44:05Update: 2023-04-27 14:43:08

Chính phủ Seoul chỉ trích truyền thông Bắc Kinh về nội dung phỏng vấn của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/4 chỉ trích về việc truyền thông Trung Quốc bình luận cho rằng Hàn Quốc đã cúi đầu trước Nhật Bản để làm hài lòng Mỹ khi đưa tin về nội dung cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Bưu điện Washington (Mỹ) của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Seoul nhấn mạnh lập trường thô lỗ này đã thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình hình quốc tế của Bắc Kinh.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ trích chuyên mục của ấn bản tiếng Anh Global Times tờ Thời báo Hoàn cầu, phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có thái độ vô lễ và ngạo mạn. Các thông tin mà tờ báo này đưa ra là hoàn toàn không đúng với sự thật, mà ngược lại là đang cản trở và gây tổn hại tới mối quan hệ Hàn-Trung vốn cần được phát triển dựa trên tinh thần tôn trọng và cởi mở lẫn nhau.

Trong bài phỏng vấn với tờ Bưu điện Washington, Tổng thống Yoon nhấn mạnh rằng không thể bắt Tokyo phải quỳ gối vô điều kiện trước Seoul về các vấn đề lịch sử 100 năm trước. Theo đó, ấn bản Global Times ngày 26/4 cho rằng lời phát biểu này làm phật lòng các nước châu Á khác từng bị Nhật Bản xâm lược. Sự coi thường cảm xúc của người dân Hàn Quốc và những người dân châu Á khác như vậy chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội.

Global Times còn dẫn lời một chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc (CIIS), cho rằng nhận xét của Tổng thống Yoon là quan tâm Mỹ và Nhật Bản một cách mù quáng dựa trên niềm tin chính trị bảo thủ của ông. 

Quan chức Bộ Ngoại giao cho rằng thực tế là các quốc gia dân chủ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả Hàn Quốc, đang theo đuổi một trật tự quốc tế dựa trên các chuẩn mực tự do và cởi mở, chứ không phải dựa trên sự độc đoán của chủ nghĩa chuyên chế. Vậy nên những phát biểu bóp méo sự thật một cách ác ý và thiếu hiểu biết về tình hình quốc tế của một số phương tiện truyền thông chính thống và chuyên gia của Trung Quốc sẽ chẳng giúp ích gì cho lợi ích quốc gia của nước này.

Việc Chính phủ Hàn Quốc phản đối nội dung đưa tin của một hãng truyền thông Trung Quốc chứ không phải là lời phát biểu của một quan chức Chính phủ Bắc Kinh như trên là một sự kiện khá hiếm thấy. 

Điều này được cho là do Seoul khó có thể chấp nhận việc nội bộ Chính phủ Trung Quốc nâng cao mức độ chỉ trích trực tiếp đối với lãnh đạo Hàn Quốc, như gần đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lên tiếng nhấn mạnh không cho phép người khác "chen lời" vào vấn đề nội bộ của nước này khi Tổng thống Yoon phát ngôn phản đối tình hình căng thẳng tại eo biển Đài Loan.

Lựa chọn của ban biên tập