Chính giới Hàn Quốc đã đưa ra phản ứng trái chiều về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 26/4 (giờ Mỹ).
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân bày tỏ hoan nghênh "Tuyên bố chung Washington" về phương án tăng cường năng lực răn đe hạt nhân mở rộng, cho rằng đây sẽ là cơ hội để đồng minh Hàn-Mỹ có được bước nhảy vọt.
Đặc biệt, đảng cầm quyền đánh giá cao các nội dung thỏa thuận của lãnh đạo Hàn-Mỹ về kế hoạch cụ thể trong việc thực thi răn đe hạt nhân, như lập Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ và triển khai tàu ngầm hạt nhân của Washington trên bán đảo Hàn Quốc.
Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon nhận định việc Seoul và Washington khẳng định về việc bố trí thường trực tài sản chiến lược hạt nhân của Mỹ xung quanh bán đảo Hàn Quốc đã thể hiện rõ ràng về việc hai bên sẽ có biện pháp trừng phạt, trả đũa trong trường hợp xảy ra huống khẩn cấp. Điều này trên thực tế có hiệu quả tương tự như việc bố trí hạt nhân chiến thuật.
Đảng cầm quyền cho rằng việc lãnh đạo Hàn Quốc thu hút đầu tư 5,9 tỷ USD cũng là một thành quả lớn cho lĩnh vực kinh tế, thế nhưng phe đối lập lại chỉ chăm chăm vào việc bắt lỗi và chỉ trích thay vì ủng hộ, điều này chỉ khiến đảng đối lập tự hủy hoại chính mình.
Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng kết quả lần này không mấy tiến triển so với Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ năm 2021, chẳng khác nào lấy lợi ích quốc gia và quyền lợi thực tế ra để "trả giá" cho nghi thức ngoại giao và sự tiếp đón nồng hậu của Mỹ.
Đặc biệt, đảng đối lập chỉ trích kết quả hội nghị lần này cũng không mang lại thành quả đặc biệt nào cho lĩnh vực kinh tế. Washington chỉ đưa ra những câu trả lời mơ hồ và lảng tránh về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của Hàn Quốc như Luật chíp bán dẫn và khoa học và Luật giảm lạm phát.
Đảng Công lý cũng đưa ra nhân định tiêu cực khi cho rằng trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua, Tổng thống Mỹ đã không xin lỗi về nghi ngờ nghe lén đồng minh, lãnh đạo hai nước cũng không cam kết về việc ngăn chặn phát sinh trường hợp tương tự, và cũng không ra được phương hướng xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.