Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/4 đã tổ chức phiên họp toàn thể cuối cùng của kỳ họp bất thường tháng 4, thông qua Luật điều dưỡng với nội dung cải thiện đãi ngộ và phạm vi công việc của nhân viên điều dưỡng. Dự luật này vốn được đảng đối lập Dân chủ đồng hành trực tiếp đệ trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào tháng 3 vừa qua.
Luật điều dưỡng có nội dung liên quan đến nhân lực điều dưỡng, vốn là dự luật được tách ra từ Luật Y tế và Luật hỗ trợ nhân lực y tế.
Cùng với đó, Quốc hội cũng thông qua dự thảo sửa đổi Luật Y tế, trong đó có nội dung hủy giấy phép hành nghề nếu bác sĩ bị phạt án tù trở lên.
Các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã đồng loạt rời khỏi cuộc họp để phản đối, ngoại trừ nghị sĩ là Choi Youn-suk vốn xuất thân là một y tá, và nghị sĩ Kim Yea-ji.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc sáng cùng ngày đã mở cuộc họp ra soát tình hình khẩn cấp lần thứ nhất, ban lệnh cảnh báo ở mức "quan tâm", nhằm ngăn chặn tình trạng khủng hoảng ngành y tế, trong bối cảnh các tổ chức y tế để ngỏ kế hoạch đình công ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật điều dưỡng.
Ngoài ra, phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày cũng đã chỉ định thông qua nhanh dự luật về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt, điều tra nghi ngờ về khoản hối lộ 5 tỷ won (3,73 triệu USD), trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), và điều tra nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.
Hai dự luật này dự kiến sẽ được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội tháng 12 năm nay, sau khi được thẩm định tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp tại Quốc hội.
Ngay sau phiên họp toàn thể cùng ngày, đảng Sức mạnh quốc dân đã tiến hành công khai chỉ trích đảng đối lập, cho rằng đảng Dân chủ đồng hành xúc tiến thông qua nhanh dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt, là nhằm làm bia đỡ đạn cho Chủ tịch đảng Lee Jae-myung, người đang bị cáo buộc dính líu vào bê bối trong dự án phát triển phường Daejang, thời ông này còn làm Thị trưởng Seongnam.
Đảng cầm quyền cũng chỉ ra rằng việc thông qua các dự luật về y tế, dự kiến sẽ gây hỗn loạn và mâu thuẫn tại các cơ quan y tế, để ngỏ phương án sẽ kiến nghị Tổng thống Yoon Suk-yeol dùng quyền phủ quyết với Luật điều dưỡng.
Phiên họp Quốc hội toàn thể cùng ngày cũng đã thảo luận về dự thảo sửa đổi Luật phát thanh và truyền hình do đảng Sức mạnh quốc dân xúc tiến, gồm nội dung mở rộng quyền tiến cử Giám đốc các đài phát thanh và truyền hình quốc gia sang cho cả Quốc hội, giới học thuật và cơ quan ngôn luận, cho phép Ủy ban tiến cử của người dân được quyền tiến cử Giám đốc đài phát thanh và truyền hình quốc gia.