Cố vấn kinh tế Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok, trong buổi họp báo tổ chức tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 27/4 (giờ địa phương), cho biết chuyến công du cấp Nhà nước Mỹ lần này của Tổng thống Yoon Suk-yeol, bị chỉ ra là không đưa ra được giải pháp cụ thể, liên quan đến vấn đề chíp bán dẫn hay Luật giảm lạm phát.
Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước Hàn-Mỹ đã đạt thỏa thuận một cách rõ ràng về phương hướng giúp giảm bớt bất ổn, và gánh nặng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Theo Cố vấn Choi, Luật giảm lạm phát hay Luật chíp bán dẫn và khoa học của Mỹ, là một chính sách ngành công nghiệp nhằm tăng cường chuỗi cung ứng và thúc đẩy đầu tư tại Mỹ, nên Seoul và Washington cần phải thảo luận cụ thể, để đưa ra các biện pháp loại Hàn Quốc khỏi đối tượng áp dụng luật.
Lãnh đạo Hàn-Mỹ đã thiết lập phương án nhằm giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp Hàn Quốc trong một khung lớn, hai nước cần phải tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận cấp chuyên viên trong thời gian tới về vấn đề này.
Ông Choi giải thích, chính phủ nhận định rằng phía Washington đã phản ánh tương đối lập trường của Seoul, nên các dự luật trên không được xem là nghị sự chính của Hội nghị thượng đỉnh lần này.
Trong buổi họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 26/4 vừa qua (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Luật chíp bán dẫn và khoa học có mục đích là nhằm ổn định chuỗi cung ứng, không phải là nhắm vào Trung Quốc, nên đạo luật này dự kiến sẽ tạo ra việc làm tại Hàn Quốc.
Mặt khác, Cố vấn Choi cho biết nhân chuyến công du Mỹ lần này, hai nước Hàn-Mỹ tính đến nay đã ký kết hơn 50 Biên bản ghi nhớ (MOU), trong đó có 23 MOU là ở lĩnh vực sinh học. Hai nước cũng mở rộng hợp tác ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sang cả lĩnh vực công nghiệp mới ngành y.