Trả lời câu hỏi về khả năng tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên Hàn-Trung-Nhật vào đầu tháng 5 để chuẩn bị tái khởi động hội nghị thượng đỉnh ba bên, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/4 cho biết hợp tác Hàn-Trung-Nhật là hết sức quan trọng vì hòa bình và sự thịnh vượng trong khu vực. Hàn Quốc là nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, nên Seoul đang thảo luận, hợp tác chặt chẽ với các nước liên quan để có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong năm nay.
Cho tới nay, ba nước đã 8 lần tổ chức hội đàm thượng đỉnh ba bên. Tuy nhiên, kể từ sau hội nghị cuối cùng được diễn ra tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) vào tháng 12/2019, ba nước vẫn chưa tổ chức thêm lần nào do quan hệ Hàn-Nhật nguội lạnh.
Gần đây quan hệ Hàn-Nhật đang có chiều hướng được cải thiện. Trong tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định sẽ cùng nỗ lực để tái khởi động Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật vì sự phát triển và hòa bình khu vực.
Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật được tổ chức lần đầu giữa cựu Tổng thống Lee Myung-bak, cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, cựu Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro vào tháng 12/2008 tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Sau đó, hội nghị được tổ chức luân phiên tại ba nước, nước đăng cai đóng vai trò nước Chủ tịch.