Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/5 công bố số liệu cho biết trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 49,62 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 52,23 tỷ USD, cán cân thương mại thâm hụt 2,62 tỷ USD.
Như vậy là cán cân thương mại của Hàn Quốc đã thâm hụt 14 tháng liên tiếp kể từ sau tháng 3/2022, đợt thâm hụt dài nhất kể từ sau giai đoạn từ tháng 1/1995 đến tháng 5/1997 (17 tháng liên tiếp).
Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp phân tích quy mô thâm hụt cán cân thương mại đang có chiều hướng cải thiện sau khi chạm đáy 12,52 tỷ USD vào tháng 1, cụ thể đạt 5,3 tỷ USD vào tháng 2, 4,63 tỷ USD vào tháng 3.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 giảm 14,2% so với tháng trước, 7 tháng giảm liên tiếp kể từ sau tháng 10 năm ngoái. Bộ Công nghiệp phân tích kinh tế toàn cầu hồi phục chậm, ngành chíp bán dẫn đình trệ, số ngày làm việc trong tháng 4 giảm đã ảnh hưởng tới tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trên thực tế, xuất khẩu ô tô và tàu thuyền so với cùng kỳ năm trước lần lượt tăng 40,3% và 59,2%, nhưng xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, lại giảm tới 41%, màn hình giảm 29,3%, chế phẩm dầu mỏ giảm 27,3%, hóa dầu giảm 23,8%, thép giảm 10,7%.
Xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Trung Đông lần lượt tăng 9,9% và 30,7%, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đồng Nam Á (ASEAN) giảm lần lượt 26,2% và 26,3%. Xuất khẩu sang Mỹ giảm 4,4%.
Trong tháng trước, kim ngạch nhập khẩu giảm 13,3%, trong đó dầu thô giảm 30,1%, khí đốt giảm 15,5%. Ngoài năng lượng, nhập khẩu nguyên vật liệu như chíp bán dẫn, thép cũng giảm, nhưng nhập khẩu trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn và vật liệu pin thứ cấp lại tăng.
Bộ Công nghiệp khẳng định sẽ xúc tiến phương án hỗ trợ xuất khẩu một cách quyết liệt để giải tỏa tình trạng đình trệ xuất khẩu và thâm hụt thương mại, như tìm kiếm các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng trong ngắn hạn để tập trung hỗ trợ một cách phù hợp.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và khai thác thị trường để những thành quả từ chuyến công du Mỹ vừa qua của Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể góp phần mở rộng xuất khẩu trên thực tế.