Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhóm họp hôm 2/5 trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại thành phố Incheon, Hàn Quốc.
Tại đây, lãnh đạo tài chính Hàn-Trung-Nhật đồng quan điểm về việc mối quan hệ hợp tác kinh tế ba bên mặc dù rất mật thiết nhưng lại bị chững lại về giao dịch sản phẩm và dịch vụ. Theo đó, ba nước cùng chung nhận thức cần phải hợp tác hơn nữa để vượt qua dịch bệnh và hồi phục kinh tế với tốc độ nhanh và bền bỉ.
Cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn-Trung-Nhật mang tính chất là rà soát trước các nghị sự của cuộc họp giữa Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng trung ương Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và ba nước Hàn-Trung-Nhật, còn gọi là ASEAN+3, thảo luận phương án hợp tác kinh tế ba bên. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Hội nghị này được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp kể từ sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác kinh tế này sẽ trở thành bàn đạp để phục hồi nền kinh tế thế giới một cách nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng tại từng nước, cũng như trong khu vực và thế giới.
Ông Choo cho biết cần phải mở rộng mối quan hệ này sang nhiều lĩnh vực đa dạng, không những trong kinh tế như tài chính, thương mại, đầu tư, mà còn cả về du lịch, văn hóa, giao lưu nhân sự, hợp tác về chính sách, và thể hiện quyết tâm sẽ tích cực thực hiện phương án này.
Ngoài ra, cuộc họp này còn xoay quanh phương án tăng cường hợp tác về tài chính giữa các nước trong ASEAN+3.
Các nước bày tỏ sự hoan nghênh về việc thảo luận về chương trình vay nợ mới và nguồn vốn của các thỏa thuận về tài chính trong khu vực, đồng thời chỉ ra rằng cần phải tăng cường tính hiệu quả của Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM), nhằm ổn định thị trường tài chính khu vực.