Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 2/5 công bố báo cáo "Hiệu quả và bài toán đặt ra sau 10 năm ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ".
Báo cáo cho biết trong vòng 10 năm qua, thương mại song phương đã tăng trưởng nhanh chóng, đề xuất Chính phủ Hàn Quốc phải chú ý hơn tới sự tăng trưởng của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 84 triệu dân.
Theo báo cáo này, thương mại hàng hóa giữa hai nước từng chỉ đạt 5,22 tỷ USD năm 2012 đã tăng lên 9,11 tỷ USD năm 2022, tức tăng 74,4%. Trong cùng khoảng thời gian này, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng từ 4,55 tỷ USD lên 7,72 tỷ USD, tăng 69,7%; nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng từ 670 tỷ USD lên 1,39 tỷ USD, tăng 106,7%.
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc là nhựa tổng hợp, thép tấm, nguyên liệu tổng hợp hóa dầu, dược phẩm, ô tô và phụ tùng ô tô. Các mặt hàng nhập khẩu chính là dược phẩm, quần áo, phụ tùng ô tô và máy bay.
Báo cáo cũng chỉ ra các vấn đề thương mại nổi cộm cần khắc phục như quy chế nhập khẩu quá mức của Thổ Nhĩ Kỳ với hàng hóa Hàn Quốc, cải thiện thâm hụt thương mại của Ankara đối với Seoul.
Tính đến tháng 4 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng 10 quy chế chống bán phá giá và 5 biện pháp phòng vệ với hàng hóa Hàn Quốc.
KITA chỉ ra rằng kể từ sau khi ký kết FTA, thương mại song phương đã có sự tăng trưởng, đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng gia tăng. FTA đã ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế hai nước trong một thập kỷ qua. Chính phủ Hàn Quốc cần có biện pháp về mặt chế độ để giảm thiểu vướng mắc cho doanh nghiệp trong nước trong quá trình đàm phán sửa đổi FTA song phương thời gian tới.