Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Westinghouse: "Doanh nghiệp Hàn Quốc không thể xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Ba Lan"

Write: 2023-05-02 16:17:34Update: 2023-05-02 17:29:02

Westinghouse: "Doanh nghiệp Hàn Quốc không thể xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Ba Lan"

Photo : KBS News

Theo hãng truyền thông Energetica 24 và Polish News của Ba Lan, Giám đốc điều hành Patrick Fragman của Công ty điện lực Westinghouse (Mỹ) trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương vào ngày 26/4 (giờ địa phương) đã phát biểu rằng nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc sẽ không thể được xây dựng tại Ba Lan. 

Ông này nhấn mạnh việc Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KNHP) xuất khẩu công nghệ điện nguyên tử khi chưa có sự đồng ý của Chính phủ Mỹ là vi phạm luật pháp Mỹ và quốc tế. Không thể tưởng tượng một quốc gia pháp trị như Ba Lan lại xem xét để thông qua một công nghệ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Westinghouse cũng khẳng định sẽ không để sự tranh chấp ở một lĩnh vực ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác, để ngỏ khả năng sẽ vẫn tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc.

Về nội dung trên, Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc ngày 28/4 đã gửi tài liệu phản bác tới truyền thông Ba Lan, khẳng định không có rào cản pháp lý nào trong việc triển khai dự án nhà máy điện nguyên tử tại Ba Lan.

Theo tài liệu này, công ty Hàn Quốc đang xây dựng và vận hành 8 lò phản ứng nước áp lực thế hệ mới APR1400 ở Hàn Quốc và 4 lò tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), có năng lực xây dựng nhanh, chi phí thấp.

Tháng 10 năm ngoái, KHNP đã ký kết ý định thư hợp tác quy mô 40.000 tỷ won (29,8 tỷ USD) với Tập đoàn điện lực Ba Lan (PGE), để xây dựng từ 2 đến 4 nhà máy nguyên tử ở khu vực Patnow. Trong cùng thời điểm đó, hãng Westinghouse đã khởi kiện lên Tòa án Mỹ đề nghị cấm doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu sang Ba Lan do công ty này đang sở hữu quyền sở hữu trí tuệ với công nghệ lò nguyên tử APR1400.

Tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Bộ trưởng Công nghiệp Lee Chang-yang đã kêu gọi Bộ Thương mại và Chính phủ Mỹ cùng nỗ lực để sớm giải quyết tranh chấp pháp lý giữa hai doanh nghiệp, nhưng vấn đề này không được đưa vào tuyên bố chung thượng đỉnh.

Lựa chọn của ban biên tập