Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 2-3/5 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp định kỳ của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, từ khoảng 4,75%-5% lên thành 5-5,25%.
Theo đó, khoảng cách lãi suất giữa Hàn Quốc (3,5%) và Mỹ (5-5,25%) đã nâng lên thành 1,5-1,75%, trong đó 1,75% là mức khoảng cách lớn nhất từ trước đến nay mà Hàn Quốc lần đầu gặp phải. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ là đồng won bị rớt giá, khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Chính phủ Hàn Quốc và các cơ quan tài chính trong nước ngày 4/5 đã tiến hành rà soát ảnh hưởng của việc Washington tăng lãi suất đến thị trường tài chính trong và ngoài nước.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sẽ không ứng phó với khoảng cách lãi suất Hàn-Mỹ một cách máy móc, tuy nhiên trên thực tế khó có thể làm ngơ trước việc tỷ giá hối đoái won-USD tăng và áp lực của việc thất thoát nguồn vốn nước ngoài.
Nếu tỷ giá hối đoái tiếp tục tăng thì Ngân hàng trung ương sẽ không còn cách nào khác là phải xem xét việc nâng thêm lãi suất.
Thêm vào đó, việc đồng won mất giá trị sẽ khiến chi phí nhập khẩu hoán đổi thành đồng won tăng, và gây ảnh hưởng xấu thêm cho tình hình leo thang của giá tiêu dùng.
Trong cuộc họp về phương hướng chính sách tiền tệ tháng 3 và tháng 4, có 5 thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương cho rằng lãi suất cơ bản có thể tăng lên 3,75%.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Ủy ban chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản vào cuộc họp ngày 25/5, nếu thị trường chưa có thay đổi gì nhiều về tỷ giá hối đoái và động thái của nhà đầu tư nước ngoài.
Gần đây, tỷ lệ giá tiêu dùng đã hạ xuống mức 3%, và tỷ lệ tăng trưởng theo quý gần nhất là 0%, do đó việc nâng cao lãi suất có thể sẽ làm gia tăng bất ổn về kinh tế và tài chính, song vẫn không thể loại bỏ khả năng Ngân hàng trung ương tăng lãi suất lên 0,25% để đối phó với các vấn đề nói trên.