Trong vòng từ ngày 3 tới rạng sáng ngày 5/5, đảo Jeju đã có mưa lớn, khu vực núi Halla, ngọn núi cao nhất trên đảo, ghi nhận lượng mưa trên 600 mm.
Trong ngày 4/5 còn có gió giật mạnh khiến hơn 240 chuyến bay, chiếm hơn một nửa chuyến bay tại sân bay Jeju, bị hủy chuyến, hơn 10.000 khách du lịch bị mắc kẹt trên đảo. Từ sáng ngày 5/5, các chuyến bay bắt đầu được nối lại. Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều chuyến bay chưa được mở lại, thêm vào đó còn có nhiều đoàn học sinh có chuyến đi thực tế tới đảo Jeju, nên tình hình hỗn loạn dự kiến chưa được giải tỏa ngay lập tức.
Các hãng hàng không sẽ bố trí chuyến bay tạm thời để chở hành khách sau khi được gia hạn thời gian cất, hạ cánh tại sân bay Gimpo.
Ngoài ra, các tuyến vận tải hành khách bằng đường biển cũng bị ảnh hưởng do cảnh báo sóng lớn. Từ ngày 4/5, tất cả tàu chở khách cỡ nhỏ đều bị cấm hoạt động, gây trở ngại tới giao thông đường biển. Trong ngày 5/5, các tuyến tàu chở khách sẽ có thể hoạt động trở lại tùy theo tình hình thời tiết, nên hành khách cần kiểm tra thông tin cụ thể trước khi di chuyển.
Mặt khác, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đang mở rộng cảnh báo chú ý mưa lớn sang các vùng đồi núi thấp và cảnh báo gió giật mạnh tại toàn bộ khu vực đảo Jeju. Hiện tại, đỉnh Samgak trên núi Halla ghi nhận lượng mưa trên 600 mm, thành phố Seogwipo trên 340 mm, lượng mưa tháng 5 cao nhất trong lịch sử quan trắc.
Mưa lớn dẫn tới ngập úng, khiến nhiều xe cộ bị cô lập hoặc đèn tín hiệu bị hỏng. Trong vòng từ ngày 4 tới sáng ngày 5/5, đã có tổng cộng hơn 20 trường hợp báo cáo thiệt hại về tổng đài 119.
Cục Khí tượng và thủy văn dự báo cho tới hết ngày 6/5, tại khu vực miền núi của Jeju sẽ có mưa tiếp trên 300 mm, vùng ven biển tối đa 150 mm. Từ đêm ngày 5 tới rạng sáng ngày 6/5 sẽ có mưa rất lớn, lượng mưa trên 50 mm/giờ, người dân cần đặc biệt chú ý phòng ngừa thiệt hại.