Các nhóm biểu tình ủng hộ và phản đối Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã cùng tập trung trước Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tại quận Yongsan (Seoul) từ ngày 7/5.
Phía phản đối đã đưa ra ý kiến chỉ trích hội nghị thượng đỉnh, cho rằng mối quan hệ song phương Hàn-Nhật chỉ được cải thiện nếu Tokyo đưa ra lời xin lỗi và thực hiện bồi thường về vấn đề cưỡng ép lao động đối với người Hàn Quốc và cưỡng ép phụ nữ Hàn Quốc mua vui cho lính Nhật thời chiến. Tổ chức này còn yêu cầu Seoul phải có biện pháp ứng phó cứng rắn trước thái độ của Tokyo về chủ quyền đảo Dokdo và mạnh mẽ phản đối việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.
Về phần mình, phía ủng hộ thì cho rằng việc khôi phục lại quan hệ Hàn-Nhật mới là mối ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi thắt chặt hơn mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ-Nhật.
Được biết, hai phe đối lập tập hợp tại cùng một địa điểm và phản đối lẫn nhau, song không có xô xát nào xảy ra.
Tình trạng bất đồng quan điểm tương tự cũng xảy ra trong chính giới Hàn Quốc. Phía đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đánh giá cuộc họp thượng đỉnh lần này sẽ mở ra trang mới cho mối quan hệ song phương, trong khi đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì lại chỉ trích rằng Chính phủ đang có chính sách ngoại giao "phục tùng" Nhật Bản.