Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại vào ngày 8/5, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho nhấn mạnh hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua đã thiết lập được nền tảng cho mối quan hệ đồng minh công nghệ cao vững chắc giữa hai nước. Do đo, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ dốc toàn lực để xúc tiến các bài toán đặt ra ở 10 lĩnh vực.
Cụ thể, bài toán ưu tiên hàng đầu đó chính là thiết lập nền tảng cho mối quan hệ đồng minh chíp bán dẫn hàng đầu thế giới thông qua hợp tác ở ba lĩnh vực tiềm năng đó là chíp bán dẫn thế hệ mới, gói công nghệ cao, vật liệu, phụ tùng và trang thiết bị công nghệ cao.
Ngoài ra, Seoul sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với Washington về Luật giảm lạm phát và Luật chíp bán dẫn và khoa học, để giảm thiểu bất ổn và gánh nặng cho doanh nghiệp Hàn Quốc, nâng cao hiệu quả lẫn nhau.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác công nghệ với Mỹ ở 5 lĩnh vực là chíp bán dẫn, pin, sinh học, lượng tử, kỹ thuật số. Chính phủ sẽ tiến hành phân tích yếu tố dẫn tới thành công của Cụm công nghệ sinh học tại thành phố Boston (Mỹ), cải cách quy chế một cách toàn diện vượt bậc nhằm xây dựng Cụm đổi mới mô hình Hàn Quốc phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu.
Cụ thể, trong năm nay, Chính phủ sẽ chỉ định từ hai đến ba "đặc khu miễn quy chế" thành "đặc khu đổi mới toàn cầu", nâng tổng số "đặc khu đổi mới" lên 10 nơi cho tới năm 2027. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tập trung vào 15 dự án trọng tâm ở 4 lĩnh vực như xây dựng tại nước ngoài, lĩnh vực thân thiện môi trường.
Mặt khác, tại vòng đàm phán thứ 3 Sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) đang diễn ra tại Singpore cho tới hết ngày 15/5, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để phản ánh tối đa lập trường của Hàn Quốc, đảm bảo lợi ích trọng tâm của Seoul ở lĩnh vực hợp tác kinh tế, chuỗi cung ứng, giảm thiểu gánh nặng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng đàm phán thứ 4 được tổ chức tại thành phố Busan vào nửa cuối năm nay.