Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tổng kết thành quả kinh tế sau một năm cầm quyền của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol

Write: 2023-05-09 09:46:52Update: 2023-05-09 10:47:15

Tổng kết thành quả kinh tế sau một năm cầm quyền của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 8/5 đã công bố các thành quả lớn và bài toán trong lĩnh vực kinh tế của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol trong vòng một năm cầm quyền kể từ ngày 10/5/2022.

Trước tiên, Chính phủ đã củng cố nền tảng tài chính vững chắc từ nguồn ngân sách năm nay, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết về phúc lợi của người yếu thế và việc ứng phó với tương lai; cụ thể như kìm hãm tỷ lệ tăng tổng chi tiêu Chính phủ ở mức 5% và thu hẹp thâm hụt cán cân tài chính ở mức 58.000 tỷ won (43,77 tỷ USD).

Về mặt ngoại giao kinh tế, Tổng thống Hàn Quốc cũng đang cố gắng phục hồi các mối liên kết với bạn bè quốc tế thông qua việc cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật đã từng gặp mâu thuẫn, cũng như liên minh quốc tế.

Bộ Kế hoạch và tài chính còn cho biết Chính phủ đã điều chỉnh số nhân viên các cơ quan và công ty Nhà nước và thanh lý tài sản không cần thiết trị giá 14.500 tỷ won (10,95 tỷ USD) để tăng cường hiệu quả của cơ quan và công ty Nhà nước cũng như nâng cao năng suất và chất lượng của dịch vụ công. 

Thêm vào đó, Chính phủ đương nhiệm đã cải thiện 174 quy chế kinh tế và 140 quy định xử phạt kinh tế gây ra nhiều hạn chế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ về thuế để thúc đẩy đầu tư, như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp, mở rộng các ưu đãi về thuế trong lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia như chíp bán dẫn. 

Một thành quả khác do Chính phủ của ông Yoon nhận định là việc giảm gánh nặng thuế bất động sản tổng hợp và thuế chuyển nhượng, nới lỏng các quy chế vay nợ, giúp thị trường bất động sản có thể "hạ cánh mềm".

Chính phủ cũng thành công đưa giá tiêu dùng trở lại mức 3% sau 14 tháng, đạt tỷ lệ tuyển dụng cao nhất và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất lịch sử, tăng tỷ trọng của phúc lợi cho tầng lớp yếu thế lên 12% ngân sách.

Trong khi đó, bài toán mà Bộ Kế hoạch đưa ra là phải nỗ lực để phục hồi khủng hoảng, do vẫn tồn tại sự bất ổn trong nền kinh tế, thị trường tài chính và giá tiêu dùng, chịu ảnh hưởng từ việc các nước lớn tăng lãi suất cơ bản, sự đình trệ trong xuất khẩu các lĩnh vực chủ chốt như chíp bán dẫn, tính bất ổn của thị trường tài chính quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập