Liên minh y tế và phúc lợi Hàn Quốc gồm 13 tổ chức y tế trong nước như Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA), Hiệp hội trợ lý điều dưỡng Hàn Quốc (KLPN) ngày 8/5 đã tổ chức buổi họp báo, tuyên bố sẽ "hành động tập thể" lần hai vào ngày 11/5 tới nhằm phản đối Luật điều dưỡng và Luật y tế sửa đổi có nội dung liên quan tới việc tước giấy phép hành nghề bác sĩ.
Chủ tịch Hiệp hội y học Hàn Quốc Lee Pil-soo cho biết dự kiến sẽ có 4 triệu hội viên thuộc 13 tổ chức trên toàn quốc tham gia đình công theo hình thức nghỉ phép tập thể vào ngày 11/5 tới, nhằm nêu bật vấn đề nghiêm trọng trong Luật điều dưỡng. Tuy nhiên, các tổ chức tham gia sẽ nỗ lực giảm thiểu sự hỗn loạn tại các cơ sở y tế phúc lợi, không để ảnh hưởng tới quyền lợi chăm sóc sức khỏe, điều trị y tế của người dân.
Quan chức này dự báo quy mô tham gia cuộc đình công lần thứ hai tới đây sẽ lớn hơn nhiều so với cuộc đấu tranh lần thứ nhất vào ngày 3/5 vừa qua, như bao gồm thêm các bác sĩ nha khoa, số trợ lý điều dưỡng tham gia dự kiến tăng từ 10.000 người lên 20.000 người.
Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ nha khoa Hàn Quốc Park Tae-keun thì chỉ trích nội dung Luật Y tế sửa đổi là một đạo luật tồi tệ, quy định tước giấy phép hành nghề của bác sĩ bị kết án tù trở lên không khác nào làm nản chí các bác sĩ đang tận tâm với việc mang đến cho người dân những dịch vụ y tế thiết yếu.
Trước đó vào ngày 3/5, Liên minh này đã tổ chức đình công lần thứ nhất theo hình thức rút ngắn thời gian khám chữa bệnh hoặc sử dụng ngày nghỉ phép năm, yêu cầu Tổng thống Yoon Suk-yeol dùng quyền phủ quyết Luật điều dưỡng tại Quốc hội.