Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8/5 vừa qua phát biểu rằng các nội dung đưa tin chỉ trích Hàn Quốc gần đây của truyền thông nước này không phải là lập trường của Chính phủ Trung Quốc, nhưng phản ánh được dư luận trong nước.
Phát biểu trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao không khác nào xác nhận rằng nội dung chỉ trích Hàn Quốc mà truyền thông nước này đưa tin chính là đại diện cho "tâm lý, tình cảm" của người dân nước này.
Trước đây, khi quan hệ Hàn-Trung rơi vào lục đục, tâm lý ác cảm với Hàn Quốc lan rộng trong dư luận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này vẫn khá tiết chế đưa ra bình luận nếu so sánh với Mỹ và Nhật Bản.
Trong đợt Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm ngoái, khi dư luận Hàn-Trung có chiều hướng xấu đi, Chính phủ Trung Quốc đã khá tiết chế các phát ngôn liên quan tới Hàn Quốc. Không ít trường hợp nước này kiềm chế các phát ngôn có thể đổ thêm dầu vào lửa.
Tuy nhiên, gần đây hai nước dừng cấp visa ngắn hạn cho công dân của nước đối phương, Hàn Quốc đột ngột đẩy nhanh tăng cường quan hệ với Mỹ và Nhật Bản. Bối cảnh trên đang khiến cho Chính phủ Trung Quốc thay vì dập tắt dư luận ác cảm với Hàn Quốc lại có chiều hướng lợi dụng tâm lý ác cảm này để củng cố đoàn kết nội bộ.
Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/5 nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc theo đuổi sự phát triển liên tục quan hệ Hàn-Trung, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Việc truyền thông Trung Quốc đưa tin bài một cách đúng sự thật là điều hết sức quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương.