Người phát ngôn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Julie Kozack trong buổi họp báo thường kỳ ngày 11/5 cho biết IMF nhận định nếu Mỹ vỡ nợ thì không chỉ kinh tế Mỹ mà nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có khả năng chi phí đi vay gia tăng. Người phát ngôn IMF kêu gọi tất cả các bên đương sự phải giải quyết vấn đề cấp bách này.
Quỹ Tiền tệ quốc tế cho rằng các nhà chức trách Mỹ không nên lơ là cảnh giác trước những lỗ hổng mới trong lĩnh vực ngân hàng, như một số ngân hàng khu vực, có thể phát sinh trong quá trình thích ứng với môi trường lãi suất cao hơn.
Chính phủ Mỹ dự báo nếu không nâng mức trần nợ công thì sớm là vào ngày 1/6 tới đây, Mỹ sẽ lần đầu tiên trong lịch sử rơi vào tình trạng vỡ nợ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (đảng Cộng hòa) ngày 9/5 vừa qua đã thảo luận về vấn đề nâng mức trần nợ công, nhưng không đạt được tiến triển, quyết định sẽ họp tiếp vào ngày 12/5. Dự kiến quá trình đàm phán nâng mức trần nợ công sẽ diễn ra tập trung trong hai tuần tới.
Tổng thống Biden đang yêu cầu nâng mức trần nợ công vô điều kiện, nhưng đảng Cộng hòa thì đặt yêu cầu Chính phủ phải cắt giảm ngân sách.