Viện nghiên cứu lao động Hàn Quốc ngày 14/5 đã công bố kết quả phân tích xu hướng lao động và sinh đẻ của người dân, trong đó cho rằng tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất thế giới của Hàn Quốc có liên quan đến mức thu nhập và tỷ lệ kết hôn của nam giới nước này.
Báo cáo này dựa trên số liệu thống kê trong khoảng thời gian từ năm 2017-2019, để loại bỏ các biến số do COVID-19.
Tỷ lệ kết hôn, cho thấy một người đã từng kết hôn dù chỉ một lần, càng cao khi thu nhập càng nhiều, xét theo mọi lứa tuổi.
Trong độ tuổi 26-30, tỷ lệ kết hôn ở nam giới của 10% nhóm người có thu nhập thấp nhất là 8%, 10% nhóm có thu nhập cao nhất là 29%. Hai tỷ lệ này lần lượt là 31% và 76% ở độ tuổi 31-35; 47% và 91% ở độ tuổi 36-40.
Đặc biệt, chênh lệnh này rõ rệt nhất ở lứa tuổi trên 40. Tỷ lệ kết hôn của 10% nam giới từ 41-45 tuổi có thu nhập thấp nhất là 58%, 10% nhóm có thu nhập cao nhất là 96%; ở nhóm nam giới từ 46-50 tuổi lần lượt là 73% và 98%.
Qua đó có thể thấy tỷ lệ kết hôn của nam giới ngoài 30 tuổi có thu nhập cao tăng mạnh, trong khi nam giới có thu nhập thấp thì lại vẫn độc thân.
Đặc biệt, mức độ bất bình đẳng về khoản lương nam giới càng cao sẽ càng dẫn đến tình trạng không đủ năng lực về tài chính cần thiết cho việc kết hôn, từ đó cũng làm giảm khả năng kết hôn của nam giới.
Viện nghiên cứu lao động nhận định tỷ lệ kết hôn của nam giới đang giảm, mặc dù năng lực kinh tế bình quân của nam giới đã được cải thiện so với quá khứ, và ngụ ý rằng các chính sách giải quyết vấn đề bất bình đẳng và phân chia thu nhập sẽ giúp giải quyết tình hình tỷ suất sinh thấp tại Hàn Quốc.