Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bắt đầu sản xuất thiết bị chính cho nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 3 và số 4

Write: 2023-05-15 15:21:49Update: 2023-05-15 15:22:06

Bắt đầu sản xuất thiết bị chính cho nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 3 và số 4

Photo : KBS News

Dự án nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 3 và số 4 công suất 1.400 MW đã chính thức được nối lại sau một thời gian bị gián đoạn dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in.

Vào ngày 15/5, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã tổ chức buổi lễ đánh dấu tái khởi động dự án này tại nhà máy Doosan Enerbility ở thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang). Đây là nơi sẽ sản xuất các trang thiết bị chính cho hai nhà máy điện nguyên tử, như lò nguyên tử, máy tạo hơi nước, máy phát tuabin.

Vào tháng 12/2021, khi còn tranh cử Tổng thống, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tới thăm công trường xây dựng nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 3 và 4, lúc đó đang bị gián đoạn, tuyên bố xem xét lại chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiền nhiệm, cam kết sẽ nối lại xây dựng ngay lập tức hai nhà máy này.

Bộ Công nghiệp cho biết, sau khi nhậm chức, Tổng thống đã giữ đúng cam kết là xúc tiến nối lại xây dựng lại hai nhà máy này. Sau một năm cầm quyền, hệ sinh thái điện nguyên tử của Hàn Quốc đã quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Hợp đồng trang thiết bị chính của nhà máy Shin Hanul 3 và 4 có quy mô 2.900 tỷ won (2,17 tỷ USD) với thời hạn 10 năm. Ngoài ra, hợp đồng trang thiết bị phụ như máy bơm, đường ống, dây cáp sẽ được mời thầu trong vòng 10 năm tới với quy mô 2.000 tỷ won (1,5 tỷ USD). 

Nhân lễ tái khởi động dự án Shin Hanul 3 và 4, Bộ trưởng Công nghiệp Lee Chang-yang đã hội đàm với các quan chức Công ty thủy điện và điện hạt nhân (KHNP) và công ty Doosan Enerbility, đề ra phương án thiết lập bước nhảy vọt mới cho ngành công nghiệp điện nguyên tử.

Trước tiên, Chính phủ sẽ bắt tay với các doanh nghiệp tư nhân xúc tiến các dự án nghiên cứu và phát triển liên quan tới nhà máy điện nguyên tử quy mô 2.000 tỷ won (1,5 tỷ USD). Bộ Công nghiệp cũng công bố kế hoạch bồi dưỡng 4.500 nhân lực chuyên môn ở lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử cho tới năm 2030.

Bộ Công nghiệp sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan để xúc tiến phương án nâng tổng số nhân viên thuộc 5 doanh nghiệp điện nguyên tử Nhà nước từ 18.000 người lên 22.000 người.

Bộ trưởng Lee chỉ ra rằng các nước lớn trên thế giới đang tập trung vào nhà máy điện nguyên tử như một đề án đột phá cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Cuộc cạnh tranh trên thị trường nhà máy điện nguyên tử tương lai sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, như về mặt chính sách, để giúp các doanh nghiệp trúng thầu các dự án nhà máy điện nguyên tử nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập