Chủ trì cuộc họp Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp kiêm Hội nghị đối sách đầu tư, xuất khẩu vào ngày 17/5, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho chỉ ra rằng hiện nay, Hàn Quốc đang áp dụng 90 loại phí, trong đó có 74% đã có thời gian áp dụng trên 20 năm. Chính phủ sẽ tiến hành điều chỉnh một cách hợp lý 23 loại phí không còn phù hợp, nhằm giảm thiểu gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ miễn khoản phí đóng góp xây dựng trường học, đối tượng là các dự án nhà ở quy mô nhỏ. Phí đóng góp xây dựng trường học là khoản phí do chính quyền địa phương thu từ doanh nghiệp phát triển nhà ở có quy mô 100 căn hộ trở lên.
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ mở rộng đối tượng được miễn khoản phí xuất cảnh (hiện đang áp dụng là 10.000 won (7,5 USD)/người nếu xuất cảnh tại sân bay), từ dưới 2 tuổi thành dưới 6 tuổi. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ giảm nhẹ phí xử lý rác thải với các cơ sở sinh hoạt dành cho nhân viên bên trong các công ty.
Mặt khác, Hàn Quốc sẽ xúc tiến sửa đổi Luật cơ bản về quản lý các khoản phí, để lập căn cứ tiến hành thẩm định nghiêm ngặt khi lập ra các khoản phí mới, đồng thời tiến hành đánh giá sâu về các khoản phí hiện hành để thiết kế lại, hoặc hợp nhất với các khoản phí chồng chéo, hoặc xóa bỏ. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ hơn nữa các khoản phí, đảm bảo tính công bằng và minh bạch.
Bên cạnh đó, ông Choo cũng trình bày về chiến lược hỗ trợ xuất khẩu lĩnh vực màn hình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thủy sản. Đối với ngành công nghiệp màn hình, Chính phủ sẽ chỉ định các công nghệ màn hình trọng tâm là công nghệ chiến lược công nghệ cao, khuyến khích đầu tư tư nhân, hỗ trợ về vốn ngân sách, nghiên cứu và phát triển, bồi dưỡng nhân lực và chuỗi cung ứng ổn định. Kế hoạch hỗ trợ cụ thể sẽ được Bộ Công nghiệp công bố trong tuần này.
Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phó Thủ tướng cho biết tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp này đang có chiều hướng giảm, do xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đình trệ. Chính phủ sẽ lập đối sách bổ sung phù hợp, trọng tâm là hỗ trợ về vốn, hạ tầng.
Phó Thủ tướng Choo khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ chính sách để mở rộng xuất khẩu thủy sản, các mặt hàng trọng tâm như rong biển khô, cá ngừ hay các mặt hàng mới nổi như bào ngư, hàu; chỉ định khu vực xúc tiến xuất khẩu thủy sản gần các cảng biển lớn để biến những nơi này thành cứ điểm xuất khẩu.