Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Seoul cập nhật biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo tồn bãi bùn với ba nước quanh biển Wadden

Write: 2023-05-17 13:57:42Update: 2023-05-17 14:03:02

Seoul cập nhật biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo tồn bãi bùn với ba nước quanh biển Wadden

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 16/5 cho biết một ngày trước, Bộ đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với ba nước biển Wadden về việc hợp tác bảo tồn bền vững bãi bùn Hàn Quốc (Korea Tidal Flat - Getbol). 

Biển Wadden là vùng biển tiếp giáp ba nước Đức, Hà Lan, Đan Mạch, là nơi có bãi bùn đầu tiên được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Diện tích của bãi bùn là 7.500 km² , gấp ba lần Hàn Quốc (2.550 km²). Ba nước Đức, Hà Lan, Đan Mạch hiện đang tiến hành quản lý chung để bảo tồn bãi bùn, thu về mỗi năm tối đa 10.000 tỷ won (7,5 tỷ USD) lợi nhuận từ du lịch.

Bộ Hải dương lần đầu tổ chức tọa đàm với phái đoàn ba nước trên nhân Hội nghị các bên tham gia Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 10/2008, sau đó tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác việc chia sẻ kinh nghiệm vào tháng 3/2009.

Tháng 7/2021, bãi bùn Hàn Quốc được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Do đó, lần này hai nước ký kết lại MOU để cập nhật các điều kiện mới, như về việc quản lý bãi bùn, vấn đề biến đổi khí hậu.

Hai bên quyết định sẽ tiến hành khảo sát khoa học chung về bãi bùn, tổ chức các buổi hội thảo đào tạo, học thuật, giao lưu giữa các chuyên gia. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ lập ra một cơ chế thảo luận cấp chuyên viên để lập kế hoạch công việc trung và dài hạn, triển khai các dự án hợp tác chung.

Lựa chọn của ban biên tập