Chi nhánh của hãng ô tô Hyundai và Kia tại Mỹ ngày 18/5 (giờ địa phương) ra thông cáo báo chí, cho biết đã ký kết thỏa thuận nhằm giải quyết vụ kiện tập thể của những khách hàng sở hữu xe không có thiết bị chống trộm. Giá trị của thỏa thuận có thể lên tới khoảng 200 triệu USD.
Hai công ty cho biết nội dung thỏa thuận là hai hãng bồi thường thiệt hại bằng tiền mặt cho khách hàng bị ăn trộm xe nhưng không được phía bảo hiểm bồi thường. Những khách hàng sở hữu xe không thể gắn thiết bị nâng cấp phần mềm chống trộm sẽ được chi trả tối đa 300 USD tiền mặt khi mua các loại thiết bị chống trộm khác.
Trong năm ngoái, trên mạng xã hội ở Mỹ lan truyền một "thử thách" trong đó các tội phạm tiến hành đánh cắp các loại xe không có hệ thống chống trộm "engine immobilizer".
Trong hệ thống chống trộm "engine immobilizer", một con chíp được mã hóa lắp trong chìa khóa xe ô tô, nhưng một số mẫu xe của Hyundai và Kia không có hệ thống này, trở thành đối tượng của các tội phạm. Các chủ xe bị thiệt hại đã khởi kiện tập thể hai công ty này vì bán xe lỗi cho khách hàng.
Tháng 2 năm nay, Hyundai và Kia tuyên bố sẽ hỗ trợ nâng cấp phần mềm chống trộm cho 8,3 triệu xe tại thị trường Mỹ có khả năng bị đánh cắp, đã và đang tiến hành triển khai.